'Văn Hậu sẽ phải thay đổi cách tiếp cận bóng đá ở Hà Lan'

Cựu thủ môn HAGL Wieger Sietsma cho rằng việc chuẩn bị tốt về tâm lý sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thành bại của Đoàn Văn Hậu khi thi đấu tại Hà Lan.

Nói về những khó khăn khi mới đến Hà Lan của Đoàn Văn Hậu, cựu thủ môn HAGL Wieger Sietsma cho biết: "Ban đầu, Văn Hậu sẽ gặp những vấn đề với khí hậu, đồ ăn và ngôn ngữ, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ kiểm soát tốt điều này. Quan trọng nhất là liệu Văn Hậu có thể làm quen với văn hóa châu Âu hay không. Nếu thích nghi tốt, Hậu sẽ có sự nghiệp tuyệt vời tại đây".

Văn Hậu phải làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới tại Hà Lan. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn.

Tuy nhiên, đó chỉ là những khó khăn bước đầu. Theo thủ thành người Hà Lan, yếu tố tâm lý sẽ là điều mà hậu vệ gốc Thái Bình phải chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể thi đấu với những đồng đội mới tại Hà Lan.

"Tôi cho rằng sự khác biệt lớn nhất là tâm lý giữa các cầu thủ. Ở châu Âu, họ có tinh thần thép và hiếu chiến hơn, luôn muốn thắng, sẵn sàng thẳng thắn nhắc nhở, thậm chí chỉ trích đồng đội nếu cầu thủ đó mắc sai lầm. Đây là điều Hậu ít khi gặp phải khi thi đấu tại Việt Nam", Sietsma chia sẻ với phóng viên Zing.vn.

"Ở Việt Nam, các cầu thủ ôn hòa và thân thiện hơn nhiều. Tại đây, cậu ấy là ngôi sao lớn nhưng tại Hà Lan, chẳng ai biết về cầu thủ này. Hậu sẽ phải học cách làm cầu thủ bình thường tại Hà Lan và tiếp cận bóng đá theo cách khác", thủ thành 24 tuổi cho biết thêm.

Sietsma từng khoác áo CLB Heerenveen giai đoạn 2015-2017. Bởi vậy, anh hiểu rõ về sự chuyên nghiệp của đội bóng này và tin ban lãnh đạo sẽ tạo điều kiện tối đa để giúp hậu vệ của đội tuyển Việt Nam vượt qua những khó khăn nêu trên.

"Đây là đội bóng chuyên nghiệp. Họ sẽ cử những trợ lý tốt để giúp đỡ cậu ấy. Không dễ để bắt đầu cuộc sống ở nơi cách xa quê mình nửa vòng trái đất, tại đất nước xa xôi cùng nền văn hóa hoàn toàn khác lạ. Ban lãnh đạo hiểu thấu hiểu đến hoàn hảo vấn đề này và sẽ cho Hậu thời gian để làm quen", Sietsma khẳng định.

Nói về cuộc cạnh tranh cho vị trí hậu vệ trái với Lucas Woudenberg, cựu thủ môn HAGL nhận định: "Sẽ khó khăn khi Lucas là cầu thủ trẻ, nhưng dạn dày kinh nghiệm chinh chiến. Cậu ấy từng chơi cho Feyenoord, đội bóng lớn ở Hà Lan mùa trước. Tất nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra, và tôi tin Hậu đủ khả năng để cạnh tranh với Lucas".

Sẽ không dễ để Văn Hậu có thể "đá văng" Woudenberg khỏi đội hình chính của Heerenveen.

Hôm 23/9, Văn Hậu đã ra sân trong trận đấu giữa Jong Heerenveen và Jong Feyenoord. Chỉ là giải đấu dành cho các đội dự bị, nhưng Sietsma vẫn đánh giá cao môi trường này.

"Rất khó để so sánh giải dự bị của Hà Lan với V.League. Giải đấu này mang nặng tính thể chất hơn, nhưng không khí thi đấu khó lòng sánh được. Tôi cho rằng giải dự bị có chất lượng nhỉnh hơn V.League, bởi các cầu thủ tại đây phần lớn là thành viên đội một nhưng không có cơ hội ra sân vào cuối tuần, như trường hợp của Văn Hậu", anh cho biết.

Heerenveen chính là CLB đầu tiên trong sự nghiệp của Sietsma trước khi anh lần lượt chuyển tới thi đấu cho FC Emmen, MK Dons và HAGL. Mùa giải 2019, anh thi đấu trong màu áo HAGL nhưng không được đội bóng phố núi giữ lại. Thủ thành người Hà Lan hiện là cầu thủ tự do.

Văn Hậu chặn đứng pha tấn công của tiền đạo Feyenoord Ở trận đấu giữa đội dự bị Feyenoord Rotterdam và Heerenveen tối 23/9, Đoàn Văn Hậu được đá chính và có tình huống cản phá pha tấn công của tiền đạo Jorgensen phía chủ nhà.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/van-hau-se-phai-thay-doi-cach-tiep-can-bong-da-o-ha-lan-post993278.html