Văn Hậu xin lỗi Evan Dimas sau chung kết SEA Games

Tiền vệ U22 Indonesia bị chấn thương sau pha vào bóng của Văn Hậu, nhưng khẳng định bỏ qua sự việc nói trên.

"Cậu ấy đã nói lời xin lỗi riêng với tôi. Không có vấn đề gì cả. Tôi không rõ liệu cậu ấy cố tình hay vô ý nhưng trong bóng đá, chúng ta đều muốn giành chiến thắng. Tôi nghĩ dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng nên trân trọng nó", Evan Dimas nói với tờ Detik sau trận chung kết SEA Games 30.

Tình huống diễn ra trong hiệp 1 khi Văn Hậu có pha vào bóng với Dimas khiến cầu thủ này phải rời sân. Sau khi trận đấu kết thúc, Dimas đã phải ngồi xe lăn để di chuyển.

Ngay sau trận chung kết SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas vì gây chấn thương cho anh ấy. Tuy nhiên, đấy là tình huống va chạm vẫn diễn ra trong bóng đá. Tôi sẽ rút kinh nghiệm sau pha bóng này".

Đoàn Văn Hậu có hành động xin lỗi Evan Dimas sau trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: Quang Thịnh.

Đoàn Văn Hậu có hành động xin lỗi Evan Dimas sau trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: Quang Thịnh.

Detik cũng cho hay Văn Hậu gửi lời xin lỗi kèm theo những cái ôm tới Dimas. Tiền vệ của U22 Indonesia cũng bỏ qua sự việc nói trên.

Hiện Dimas vẫn chưa rõ mức độ chấn thương. Anh chia sẻ: "Tôi vẫn chưa rõ chấn thương thế nào. Dù sao, chúng tôi cũng phải chấp nhận sự thật và chúc mừng Việt Nam".

Trong trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games 30, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia để đoạt tấm huy chương vàng. Văn Hậu có 2 pha lập công, trong khi Đỗ Hùng Dũng là người ghi bàn còn lại.

Khoảnh khắc Văn Hậu, Trọng Hoàng đi quanh sân ăn mừng Kết thúc trận đấu, các cầu thủ U22 chạy quanh sân mừng chiếc vô địch SEA Games lịch sử sau 60 năm trong tiếng reo hò của hàng nghìn CĐV.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/van-hau-xin-loi-evan-dimas-sau-chung-ket-sea-games-post1023977.html