Văn hóa, thể thao đạt nhiều thành tích vượt bậc

Chiều nay (7/1), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng thông qua di sản văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai (bên trái), Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị

Tới dự có Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục & Đào tạo và các huyện, thành, thị xã, đơn vị trực thuộc Sở.

Trong năm 2019, với tinh thần chủ động tích cực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực ngành quản lý để tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn có ý nghĩa quan trọng của tỉnh như: Tưởng niệm, tri ân 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng bá bản sắc văn hóa Thái Nguyên tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội), Ngày hội văn hóa quân dân…

 Lễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng thông qua di sản văn hóa với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học thái Nguyên

Lễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng thông qua di sản văn hóa với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học thái Nguyên

Bên cạnh đó, nhiều phong trào, hoạt động và thể thao thành tích cao đã phát huy tốt giá trị và có hiệu ứng lan tỏa góp phần đẩy mạnh việc thực hiện “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Phát biểu đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng nhận xét: Trong năm 2019, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành, đặc biệt, Sở đã tổ chức tốt Lễ tri ân 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1971. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn, trọng đại đối với tỉnh Thái Nguyên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, cựu TNXP, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Trên lĩnh vực thể thao, các vận động viên của tỉnh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật với 515 huy chương các loại tại giải thế giới, Châu Á, Đông Nam Á; trong đó có 29 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 12 huy chương đồng; 01 vận động viên cờ vua đạt kiện tướng quốc tế.

Đồng chí Dương Văn Lượng, phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đồng chí Dương Văn Lượng đề nghị trong năm 2020, Sở phải làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển trên tất cả lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ. Khơi dậy và phát huy tốt các giá trị về du lịch sinh thái, du lịch hang động, du lịch làng bản văn hóa kết hợp với Chương trình Ocop, du lịch qua miền di sản và tổ chức thành công Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ IV…

Ngô Tiến

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hoan-xuat-sac-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2019-4057611-v.html