Văn khấn Giỗ Tổ Hùng Vương tại nhà năm Quý Mão 2023

Trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, bên cạnh việc chuẩn bị mâm cúng thật tươm tất, chúng ta cần bài văn khấn giỗ tổ Hùng Vương kèm theo.

Từ xưa đến nay lễ vật dâng cúng Vua Hùng vẫn được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được cộng đồng chú trọng chuẩn bị chu đáo thể hiện sự biết ơn sâu sắc và tấm lòng thành kính thiêng liêng để tri ân công đức tổ tiên. Vậy lễ vật dâng lên cúng vua Hùng ngày 10 tháng 3 gồm những gì?

Tại Đền Thượng hiện nay còn lưu giữ tấm bia ghi về “Điển lệ miếu thờ Hùng Vương” niên đại 1923 có đoạn: “Phụng mệnh theo bộ Lễ chuẩn định ngày quốc tế tại Miếu Tổ Hùng Vương là ngày mồng 10 tháng 3. Chiều ngày mồng 9 tháng 3 hàng năm các quan liệt hiến trong tỉnh cùng các quan viên trong các phủ huyện của tỉnh đều phải mặc phẩm phục, tề tựu túc trực tại nhà công quan, sáng sớm hôm sau đến miếu kính tế....”.

Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm là dịp để giáo dục con cháu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần dân tộc và ý chí tu dưỡng tài-đức của thế hệ trẻ. Ảnh: Ngọc Tú

Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm là dịp để giáo dục con cháu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần dân tộc và ý chí tu dưỡng tài-đức của thế hệ trẻ. Ảnh: Ngọc Tú

Lễ chay thường có 18 chiếc bánh chưng 18 chiếc bánh giầy. Sỡ dĩ phải chuẩn bị 18 chiếc bánh chưng, bánh giầy là bởi con số 18 tượng trưng cho 18 đời vua Hùng.

Các vật phẩm dâng Vua ngoài bánh chưng và bánh dầy là thứ không thể thiếu, thì từ xưa đến nay lễ vật dâng Vua Hùng hầu hết ở các địa phương đều bao gồm: Xôi gấc hoặc xôi vò; Oản đỏ; Hoa tươi; Trái cây; Nước trắng....

Theo các chuyên gia văn hóa, việc cúng giỗ Tổ Hùng Vương ở nhà hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây còn là một phong tục mỗi gia đình nên gìn giữ và bảo tồn. Cúng tại gia, các gia đình cũng không nhất thiết phải làm mâm cao cỗ đầy miễn là thể hiện lòng thành, nhớ về nguồn cội.

Dưới đây là văn khấn nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương được sử dụng phổ biến nhất hiện nay:

“Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

Con kính lạy các Vua Hùng linh thiêng, gây dựng nên đất Tổ.

Chúng con là………………………………………………..

Ngụ tại……………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão 2023.

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng vương, chúng con thành tâm kính lễ: Vua Hùng và các bậc tổ tiên đã có công dựng nước, tạo nên giang sơn đất nước mấy nghìn năm, luôn ban phúc lành che chở cho dân. Nay chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản…

Cầu mong cho các Vị Vua Hùng luôn giữ mai uy nghiêm và linh thiêng để bảo vệ nước, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (cúi lạy 3 cái)”

Khang Nhi (Tổng hợp)

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/van-khan-gio-to-hung-vuong-tai-nha-nam-quy-mao-2023.html