Văn Lâm có 'chìm' cùng Muangthong United?

Thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam đang cùngMuangthong United trải qua quãng thời gian khó khăn khi'ngụp lặn' dưới đáy bảng xếp hạng Thai League.

Văn Lâm đangtrải qua quãng thời gian khó khăn ởMuangthong United

Văn Lâm đangtrải qua quãng thời gian khó khăn ởMuangthong United

Kể từ khi gia nhập Thai League hồi đầu năm, thủ thành Văn Lâm đã chiếm giữ suất bắt chính tại Muangthong United. Những tưởng đây sẽ là tín hiệu đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp của “người gác đền” sinh năm 1993 ở nước ngoài, nhưng sự xuống dốc của CLB chủ quản khiến anh không có được niềm vui trọn vẹn.

Trận thua 1-3 trước Nakhon Ratchasima ở vòng 7 Thai League 2019 hồi cuối tuần qua là trận thua thứ 3 liên tiếp trong vòng một tuần của Muangthong United. Thất bại này đẩy đội chủ sân SCG rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Thai League 2019 khi chỉ có vẻn vẹn 6 điểm sau 7 trận.

Với cá nhân Văn Lâm, thủ thành sinh năm 1993 đã có 2 trận phải vào lưới nhặt bóng 3 lần chỉ sau 7 trận ở mùa giải năm nay. Con số đó ngang bằng với cả mùa giải trước, khi anh khoác áo Hải Phòng tại V-League. Và thậm chí, cả mùa giải 2017 trước đó, thủ môn Việt kiều còn không có bất cứ trận nào thua nhiều hơn 2 bàn.

Xét toàn diện, Văn Lâm thể hiện màn trình diễn không tồi, nhưng hàng thủ của Muangthong United chơi quá lỏng lẻo và thiếu tập trung đã góp phần biến anh thành một thủ môn “hạng xoàng” tại giải đấu số 1 xứ chùa Vàng.

Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Muangthong United là một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu vô địch Thai League. Vì thế, việc đội bóng này “ngụp lặn” dưới đáy bảng xếp hàng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thay vì đua tranh suất dự AFC Champions League, Muangthong United giờ sẽ phải chiến đấu giành suất trụ hạng.

“Thật kỳ lạ khi những tài năng cỡ như Teerasil Dangda, Heberty Fernandes hay Đặng Văn Lâm lại có mặt ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Thật khó để nói vấn đề gì đã xảy ra với họ mùa này. Tuy nhiên, có vẻ như đội bóng đang thiếu đi sự tự tin cũng như kế hoạch rõ ràng trong việc sử dụng các cầu thủ một cách có hiệu quả”, cây bút Paul Murphy của Thai Footie nhận xét.

Hôm qua, Muangthong United đã bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc Yoon Jong-hwan làm HLV trưởng, thay thế người tiền nhiệm Pairoj Borwonwatanadilok từ chức hôm 31/3 vì thành tích bết bát của đội bóng. Ông Yoon Jong-hwan (46 tuổi) từng là cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ cho đội tuyển Hàn Quốc từ năm 1994 đến năm 2002, cũng như có tên trong đội hình tuyển Hàn Quốc tham dự vòng chung kết World Cup 2002 trên sân nhà.

Sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số năm 2007, ông Yoon Jong-hwan chuyển sang làm HLV đội trẻ của Sagan Tosu (Nhật Bản) một năm sau đó. Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt một số CLB tại các giải đấu số một Nhật Bản và Hàn Quốc như Sagan Tosu (đội 1), Ulsan Hyundai và Cerezo Osaka.

Giai đoạn 2017-2018 được coi là đỉnh cao của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi đưa Cezero Osaka giành chức vô địch J-League Cup, Emperor’s Cup 2017 cũng như Siêu Cup Nhật Bản 2018. Năm 2017, ông vinh dự được nhận giải thưởng HLV hay nhất của giải J-League.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/van-lam-co-chim-cung-muangthong-united-1400328.tpo