Văn Lâm khép lại mùa giải đầu tiên ở Thái-lan

Thủ thành số một của tuyển Việt Nam cùng Muangthong United cán đích ở vị trí thứ năm chung cuộc tại Thai League 2019, sau chiến thắng 4-3 kịch tính trước Trat FC ở vòng đấu cuối cùng diễn ra tối qua (26-10).

Văn Lâm có một mùa giải tương đối thành công, góp sức giúp Muangthong United cán đích ở vị trí thứ năm chung cuộc Thai League 2019. (Ảnh: Muangthong United)

Văn Lâm có một mùa giải tương đối thành công, góp sức giúp Muangthong United cán đích ở vị trí thứ năm chung cuộc Thai League 2019. (Ảnh: Muangthong United)

Ở vòng 30, Muangthong phải làm khách chủ nhà Trat FC với mục tiêu chiến thắng để bảo đảm chắc chắn vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng khi giải bóng đá hàng đầu xứ Chùa vàng khép lại. Còn Trat FC cũng thừa quyết tâm giành trọn ba điểm trên sân nhà trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2019.

Bởi thế, trận đấu diễn ra khá sôi nổi, với tổng cộng bảy bàn thắng được ghi. Đội trưởng Teerasil Dangda là người mở tỷ số cho Muangthong ở phút 18. Đến cuối hiệp một, Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên từ đầu trận bởi bàn thua trên chấm 11m. Bước sang đầu hiệp hai, đội khách ghi liền hai bàn để vươn lên dẫn 3-1, trước khi Trat FC thu hẹp tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 65.

Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu của tuyển quốc gia Thái-lan, Dangda đã hoàn tất cú đúp của mình ở phút 73, nâng tỷ số lên 4-2 cho Muangthong. Nhưng sau đó chỉ hai phút, Văn Lâm lần thứ ba bị đánh bại trong trận đấu này sau pha ghi bàn của Lonsana Doumbouya. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-3 dành cho các vị khách.

Với kết quả này, Văn Lâm và các đồng đội đã khép lại mùa giải với 46 điểm sau 30 vòng đấu, ghi được 45 bàn, xếp hạng năm chung cuộc và hơn đội đứng thứ sáu Samut Prakan đúng ba điểm. Với cá nhân Văn Lâm, có thể nói thủ thành gốc Nga đã có một mùa giải tương đối thành công. Thủ môn 26 tuổi thi đấu trọn vẹn 30 trận, có bảy trận giữ sạch lưới và phải nhận 42 bàn thua.

Bảng xếp hạng chung cuộc Thai League 2019.

Ở vòng cuối của Thai League 2019, diễn biến đáng chú ý nhất là việc Buriram United, đội bóng cũ của Xuân Trường đã đánh mất chức vô địch theo kịch bản khó ngờ. Trước lượt trận cuối cùng, Buriram United đứng đầu bảng, hơn đội xếp sau là Chiangrai United hai điểm. Ở lượt trận cuối, cả hai đều chỉ phải đối đầu những đối thủ ở nhóm cuối. Buriram làm khách Chiangmai, đội bóng xếp cuối bảng và đã chắc chắn xuống hạng. Còn Chiangrai hành quân đến sân nhà của Suphanburi FC, CLB cũng đang nỗ lực để trụ lại Thai League.

Quyết tâm bám đuổi Buriram dù còn rất ít hy vọng, Chiangrai đã có được chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Suphanburi, dù khởi đầu khá vất vả. Trong khi đó, Buriram phải sang đầu hiệp hai mới có bàn mở tỷ số trước Chiengmai. Nhà đương kim vô địch Thai League còn tạo ra thêm một số cơ hội ghi bàn nữa nhưng không tận dụng thành công, để rồi họ đã phải trả giá ở những phút cuối sau một thoáng mất tập trung. Thủ thành tuyển Thái-lan, Siwarak Tedsungnoen chọn vị trí không tốt từ tình huống chống phạt góc, qua đó không thể ngăn tiền đạo Caique băng vào đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 đầy bất ngờ cho Chiangmai đúng vào phút 87. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Buriram ghi thêm bàn thắng, chấp nhận bị chia điểm.

Chỉ có được một điểm sau vòng đấu cuối, Buriram đành ngậm ngùi tụt xuống thứ hai dù có bằng 58 điểm như Chiangrai. Trong khi đó, Chiangrai United lần đầu vô địch Thai League nhờ có kết quả đối đầu tốt hơn trước Buriram (dù kém hơn về hiệu số bàn thắng - bại). Chiangrai hòa 0-0 đội bóng cũ của Xuân Trường ở lượt đi, trước khi đánh bại đối thủ 4-0 trong trận lượt về trên sân nhà. Bởi vậy, theo quy định của Thai League, Chiangrai đã bước lên ngôi vương hoàn toàn xứng đáng.

Supachai khóc ngất khi đội bóng cũ của Xuân Trường đánh rơi chức vô địch Thai League theo cách không thể đau đớn hơn. (Ảnh: Buriram United)

Để tuột chức vô địch Thai League lần thứ ba liên tiếp theo cách không thể đau đớn hơn, nhiều cầu thủ Buriram đã đổ gục xuống sân, òa khóc ngay sau khi trận đấu với Chiangmai kết thúc. Sau khi Thai League 2019 hạ màn, những cầu thủ của Buriram như Supachai Jaided hay Supachok Sarachat sẽ tập trung cùng tuyển Thái-lan để chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11, gặp Malaysia và đội tuyển Việt Nam.

Xuân Trường từng có nửa đầu mùa giải chơi cho Buriram trước khi trở về đội bóng chủ quản Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn sau của V.League 2019. Tại Thái-lan, tiền vệ sinh năm 1995 không thể hiện được nhiều, ngoài dấu ấn lớn nhất là cú sút phạt thành bàn đẹp mắt vào lưới Ratchasima ở vòng chín giải Thai League.

Khác với Xuân Trường, Văn Lâm đã trải qua mùa giải trọn vẹn và tương đối thành công trên đất Thái cùng Muangthong United. Sau khi Thai League 2019 khép lại, thủ môn sinh năm 1993 sẽ trở lại Việt Nam hội quân cùng các đồng đội ở tuyển quốc gia từ ngày 26-10. Riêng hai cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu chỉ có thể về nước muộn nhất 48 tiếng (theo quy định của FIFA) trước giờ thi đấu trận Việt Nam chạm trán UAE ở vòng loại World Cup vào ngày 14-11. Cả Sint-Truidense của Công Phượng và SC Heerenveen nơi Văn Hậu đang đầu quân đều có lịch thi đấu muộn nhất vào ngày 10-11.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/guong-mat/item/42042002-van-lam-khep-lai-mua-giai-dau-tien-o-thai-lan.html