Văn Lâm lọt top 5 thủ thành đáng xem nhất tại Asian Cup 2019

Hướng đến Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE, tờ Fox Sports đã bình chọn Đặng Văn Lâm là một trong 5 thủ môn đáng xem nhất tại giải bên cạnh hàng loạt ngôi sao châu Á.

Alireza Beiranvand (Iran): Dù mới chỉ khoác áo đội tuyển quốc gia Iran từ năm 2014 nhưng Alireza Beiranvand đã thực sự trở nên nổi bật tại World Cup 2018 với màn thể hiện xuất sắc trước các đối thủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Không chỉ sở hữu hàng loạt pha cản phá khó tin trước khung thành, thủ môn sở hữu chiều cao lên tới 1,94 m này còn tạo tiếng vang khi chính anh là người khuất phục siêu sao Cristiano Ronaldo trên chấm phạt đền, điều mà ngay cả những người gác đền hàng đầu thế giới cũng hiếm khi làm được.

Không chỉ sở hữu hàng loạt pha cản phá khó tin trước khung thành, thủ môn sở hữu chiều cao lên tới 1,94 m này còn tạo tiếng vang khi chính anh là người khuất phục siêu sao Cristiano Ronaldo trên chấm phạt đền, điều mà ngay cả những người gác đền hàng đầu thế giới cũng hiếm khi làm được.

Michael Falkesgaard (Philippines): Do quyết định chỉ thi đấu một trận cho đội tuyển Philippines, thủ thành Neil Etheridge đã bị HLV Sven-Goran Eriksson gạch tên khỏi danh sách 23 tuyển thủ tham dự Asian Cup 2019. Với sự vắng mặt này, Michael Falkesgaard là lựa chọn số một trong khung gỗ của nhà cầm quân người Thụy Điển.

Thủ thành 27 tuổi trình diễn một phong độ ấn tượng trong màu áo Bangkok United ở giải Ngoại hạng Thái Lan năm nay. Không những vậy, sự chắc chắn của anh còn giúp đội tuyển Philippines góp mặt tới tận bán kết AFF Cup vừa qua.

Jo Hyeon-woo (Hàn Quốc): Giống như Beiranvand của đội tuyển Iran, Jo Hyeon-woo đã có một kỳ World Cup 2018 thành công khi từ một cầu thủ chưa được nhiều người biết đến, anh được kỳ vọng sẽ trở thành thủ môn hàng đầu châu Á.

Cụ thể, Jo Hyeon-woo thực hiện một loạt những pha cứu thua xuất thần trong chiến thắng lịch sử 2-0 của Hàn Quốc trước nhà đương kim vô địch Đức. Thủ môn này kết thúc năm 2018 với chức vô địch FA Cup Hàn Quốc cùng CLB Daegu, qua đó giành quyền vào chơi tại AFC Champion League năm sau.

Mathew Ryan (Australia): Thủ môn đội tuyển Australia đang chơi cho CLB Brighton tại Premier League, anh cũng là nhà vô địch Asian Cup 2015. Trước đó, Mathew Ryan từng có thời gian thi đấu tại Club Brugge và Valencia sau khi chuyển sang giải đấu cao nhất tại xứ sương mù.

Mathew Ryan mới chỉ 26 tuổi và anh vẫn còn thời gian để vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Trước mắt anh là cơ hội để khẳng định mình và cùng các đồng đội giúp “Socceroos” bảo vệ thành công ngai vàng tại giải đấu danh giá nhất châu lục.

Đặng Văn Lâm (Việt Nam): Sau chiến thắng tại AFF Cup 2018, những gương mặt trẻ của bóng đá Việt Nam được gọi tên. Báo chí nhắc nhiều đến Quang Hải, Công Phượng hay Văn Đức, thì thủ thành Đặng Văn Lâm lại chọn cho mình một góc, lặng lẽ hôn lên lá cờ đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm là một mắt xích vô cùng quan trọng trong đội hình của HLV Park Hang-seo. Thủ môn CLB Hải Phòng không phô trương ở những tình huống bắt bóng nhưng luôn đem đến sự an tâm nơi khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Tại Asian Cup lần này, thủ thành sinh ra tại Moscow được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ và giúp đội nhà vượt qua vòng bảng.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup.

Văn Hưng
Ảnh: Tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-lam-lot-top-5-thu-thanh-dang-xem-nhat-tai-asian-cup-2019-post905085.html