Văn Lãng: Phát huy truyền thống, phấn đấu vươn xa

Văn Lãng là huyện biên giới được hợp nhất từ hai huyện Văn Uyên và Thoát Lãng. Trong suốt chiều dài lịch sử, vùng đất này đã chứng kiến, đóng góp sức người sức của cho công cuộc giữ nước của dân tộc. Ngày nay, kế thừa truyền thống lịch sử, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Lãng vẫn không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sáng tạo trên các lĩnh vực, phấn đấu đưa Văn Lãng phát triển vươn xa.

Cán bộ huyện Văn Lãng khảo sát mô hình Hồng Vành khuyên tại xã Hoàng Việt

Cán bộ huyện Văn Lãng khảo sát mô hình Hồng Vành khuyên tại xã Hoàng Việt

Văn Lãng là huyện miền núi, biên giới của tỉnh, có tổng diện tích tự nhiên 563,3 km2, gồm 19 xã và 1 thị trấn (Na Sầm). Trong đó, huyện có 5 xã biên giới với đường biên giới dài hơn 36 km. Huyện có 3 cửa khẩu phụ (Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình). Trong suốt chiều dài lịch sử, vùng đất này luôn gắn liền với những chiến thắng vẻ vang của dân tộc, tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

73 năm hào khí mãi vang

Theo các tài liệu lịch sử, sau thất bại trong Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947, sang năm 1948, thực dân Pháp tăng cường đồn bốt trên quốc lộ 4A, trong đó có địa bàn Văn Uyên, Thoát Lãng (Văn Lãng).

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Lạng Sơn, trong các năm 1948-1949, quân dân Văn Uyên, Thoát Lãng đã liên tiếp tổ chức phục kích, đánh trả, chia cắt đội hình địch ở các đồn bốt dọc trục đường số 4 từ Đồng Đăng lên giáp Na Sầm, làm cho địch gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập trung quân càn quét vào các xã hậu cứ trong huyện. Sang năm 1950, thực hiện chỉ đạo của Trung ương chuẩn bị mở Chiến dịch biên giới, quân và dân huyện Văn Uyên, Thoát Lãng tập trung chuẩn bị địa bàn tập kết, giúp đỡ bộ đội chủ lực triển khai đánh dịch, đồng thời tổ chức phối hợp chiến dấu tiêu hao sinh lực địch.

Ngày 29/9/1950, bộ đội và du kích Văn Uyên tập trung lực lượng chặn đứng cuộc càn quét của địch tại xóm Còn Làng, xã Hồng Phong làm bị thương trên 80 tên địch. Ngày 3/10/1950, đại đội vũ trang Thoát Lãng tiến công đồn Nà Lạnh, bắt sống và tiêu diệt toàn bộ quân địch, làm chủ đồn. Đêm 13/10/1950, toàn bộ quân Pháp ở đồn Na Sầm tháo chạy, Thoát Lãng được hoàn toàn giải phóng. Từ ngày 14 đến ngày 16/10/1950, quân Pháp cũng rút khỏi tất cả các đồn, huyện Văn Uyên được hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Thoát Lãng, Văn Uyên bắt tay ngay vào công việc khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố xây dựng Đảng và chính quyền, tích cực lao động sản xuất, khôi phục kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Năm 1964, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 177/CP về việc điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái và Thanh Hóa, trong đó hợp nhất hai huyện Văn Uyên và huyện Thoát Lãng thành huyện Văn Lãng.

Sức sống mới trên quê hương cách mạng

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong lịch sử, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Lãng không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sáng tạo trên các lĩnh vực; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ mai sau.

Ông Vũ Hồng Khanh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 54 trường thuộc các cấp học với 480 lớp, 10.793 học sinh. Hằng năm, phòng đã chỉ đạo các trường học triển khai và thực hiện chương trình giáo dục lịch sử địa phương. Đồng thời, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho học sinh tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử trên địa bàn. Qua đó, góp phần tuyên truyền giáo dục, khơi dậy niềm tự hào truyền thống lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ.

Tiếp bước truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh, sau ngày giải phóng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Lãng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu thích hợp để có thể khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Ông Lương Văn Vị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lãng cho biết: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và truyền thống của huyện căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, 73 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Văn Lãng đoàn kết một lòng, lao động cần cù, năng động, sáng tạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội. Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII xác định 18 chỉ tiêu cơ bản. Sau nửa nhiệm kỳ, 9/18 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; 9 chỉ tiêu đang trong lộ trình thực hiện.

Theo đó, sau nửa nhiệm kỳ, toàn huyện đạt những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra như thành lập mới được 60 doanh nghiệp và hợp tác xã (mục tiêu 60 – 80); 90,1% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa (mục tiêu 90%); giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm trên 3% (mục tiêu 3%)… Đặc biệt, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương bình quân giai đoạn 2020 – 2022 tăng 11,1%/năm (mục tiêu là 10%/năm), thu nội địa bình quân vượt 21,5% so với dự toán tỉnh giao. Hiện toàn huyện có 7 xã nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao; 21 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 3 trường so với năm 2022. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 93,7% (mục tiêu 90%)…

Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, huyện Văn Lãng tiếp tục phát huy thế mạnh địa phương, tập trung phát triển, quảng bá các sản phẩm OCOP như: hồng Vành Khuyên, rượu Hội Hoan… Ngoài ra, khai thác tiềm năng sẵn có, trong những năm gần đây, các cấp, ngành của huyện đã quan tâm đầu tư đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đang trên đà phát triển mạnh.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, Đảng bộ và Nhân dân Văn Lãng đã và đang tiếp tục nỗ lực về mọi mặt, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh.

HOÀNG HIẾU - TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/617043-van-lang-phat-huy-truyen-thong-phan-dau-vuon-xa.html