Vấn nạn đổ trộm rác thải, xà bần ở Hòa Xuân: Gian nan phòng, chống

Trên địa bàn P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) lâu nay nạn đổ trộm rác thải, xà bần vẫn là một điểm nóng ở Đà Nẵng. Chính quyền và ngành chức năng đã thành lập nhiều tổ công tác chuyên trách tuần tra, ngăn chặn, xử lý, nhưng nạn đổ trộm xà bần, rác thải ở địa bàn không hề vơi giảm...

Trên địa bàn P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) lâu nay nạn đổ trộm rác thải, xà bần vẫn là một điểm nóng ở Đà Nẵng. Chính quyền và ngành chức năng đã thành lập nhiều tổ công tác chuyên trách tuần tra, ngăn chặn, xử lý, nhưng nạn đổ trộm xà bần, rác thải ở địa bàn không hề vơi giảm...

P. Hòa Xuân phải bỏ kinh phí thuê phương tiện san ủi, xử lý lượng rác thải, xà bần đổ trộm ven bờ sông Quá Giáng.

P. Hòa Xuân phải bỏ kinh phí thuê phương tiện san ủi, xử lý lượng rác thải, xà bần đổ trộm ven bờ sông Quá Giáng.

Bà Hồ Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân cho biết: “Việc các cá nhân, tổ chức lén lút đổ trộm rác thải, xà bần xuống nhiều địa điểm trên địa bàn P. Hòa Xuân, nhất là tại Khu đô thị Hòa Xuân thực sự đã trở thành một vấn nạn. Mọi nỗ lực ngăn chặn, xử lý của chúng tôi mới chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn nạn này. Địa phương đề nghị UBND Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cùng các đơn vị chuyên ngành cùng vào cuộc xử lý...”.

Là khu đô thị mới của thành phố, tổng diện tích địa bàn P. Hòa Xuân rộng hơn 1.200 héc ta, gần bằng diện tích của Q. Thanh Khê. Qua khảo sát thống kê, trung bình mỗi tháng trên địa bàn phường có hơn 200 ngôi nhà, công trình được khởi công xây dựng, trong khi đó, lực lượng chuyên trách theo dõi, kiểm tra công tác xây dựng, tập kết vật liệu xây dựng gặp phải rất nhiều khó khăn, do lực lượng ít, địa bàn rộng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng đổ trộm rác thải, xà bần trở thành vấn nạn chưa thể giải quyết. Trong năm 2018, P. Hòa Xuân đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính gần 30 trường hợp đổ trộm rác thải, xà bần, thu ngân sách hơn 50 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, có hơn 11 trường hợp đổ trộm rác thải, xà bần đã bị phát hiện lập biên bản, với số tiền gần 25 triệu đồng. Có một chuyện giống như “thật hay đùa” là, trong năm 2018, nguồn tiền từ xử phạt nạn đổ trộm rác thải, xà bần trở thành nguồn thu chính của... P. Hòa Xuân! Tuy nhiên, theo quy định chính quyền địa phương chỉ có thẩm quyền xử phạt những trường hợp có mức phạt dưới 2 triệu đồng, còn những trường hợp xử phạt có mức cao hơn 2 triệu đồng thì phải chuyển lên UBND quận xử lý. Nếu phường có thẩm quyền xử phạt tất cả các trường hợp đổ trộm rác thải, xà bần trên địa bàn số tiền thu từ xử phạt còn sẽ lớn hơn nhiều lần. Nói vui như vậy để thấy rằng, tình trạng đổ xả trộm rác thải, xà bần ở Hòa Xuân phức tạp đến thế nào. Bà Nhung cho biết, qua thống kê các trường hợp bị xử phạt, cùng với các vụ việc đổ xả trộm rác thải, xà bần tại địa phương, còn có lượng rác thải, xà bần lớn được các đối tượng vận chuyển từ các quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà... về tập trung đổ xả trộm tại địa bàn P. Hòa Xuân làm cho công tác ngăn chặn, xử lý càng thêm phức tạp...

Bà Nhung lo lắng: “Chúng tôi đã làm hết sức nhưng không thể kiểm soát, xử lý được tình trạng đổ xả trộm rác thải, xà bần, ngay cả bản thân tôi và Bí thư đảng ủy phường cũng đã nhiều lần đích thân đi “mật phục” để bắt giữ và xử lý các trường hợp đổ trộm rác thải, xà bần ở trên địa bàn”. Các đối tượng thường lén lút đổ trộm xà bần, rác thải vào khoảng thời gian giữa trưa, hay chạng vạng tối, nên công tác tuần tra, xử lý của các lực lượng chuyên trách gặp phải không ít khó khăn. Bà Nhung phân trần: “Nhiều khi gia đình đang ăn cơm mà nhận được tin báo tố giác của người dân, hay như những trường hợp nghiêm trọng, bản thân tôi và đồng chí Bí thư đảng ủy phường cũng phải bỏ dở bữa ăn để trực tiếp ra hiện trường xử lý...”.

Ông Hồ Văn Nghị - Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự P. Hòa Xuân, phụ trách lực lượng dân quân đảm nhận công tác tuần tra, xử lý nạn đổ trộm rác thải, xà bần cũng cho biết, khi bị phát hiện, xử lý, nhiều đối tượng đổ trộm rác thải, xà bần có hành vi bất chấp quy định pháp luật đồng thời còn chống đối lại lực lượng dân quân, quân sự, CA địa phương. Có đối tượng còn liều lĩnh điều khiển phương tiện xe tải tông va vào xe máy của lực lượng tuần tra, quy tắc đô thị. Có trường hợp, lực lượng tuần tra, quy tắc đô thị phát hiện hành vi đang đổ xả trộm rác thải, xà bần tại hiện trường, nhưng các đối tượng manh động chống trả, bỏ chạy nên lực lượng tuần tra, không thể xử lý được.

Có thể nói, tình trạng đổ xả trộm rác thải, xà bần trên địa bàn phường Hòa Xuân đang là một điểm nóng, để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị cho một khu đô thị đang phát triển này, rất cần sự chung tay góp sức của chính quyền và ngành chức năng toàn Q. Cẩm Lệ.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_207670_van-nan-do-trom-rac-thai-xa-ban-o-hoa-xuan-gian-nan-phong-chong.aspx