Văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo là nguồn lực vô giá để phát triển Thủ đô

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, sáng 7/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức cuộci gặp mặt 128 đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Thủ đô. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì cuộc gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại kết quả toàn diện mà Thủ đô nói chung và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đạt được trong năm 2019. Theo đó, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Hà Nội đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổ chức thành công Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III năm 2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn do Ủy ban MTTQ TP phát động được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, thu được nhiều kết quả thiết thực.

Ủy ban MTTQ Thành phố gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số Thủ đô

Phát biểu chúc mừng các đại biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những đóng góp to lớn của các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu và người Hoa trên địa bàn thành phố. “Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, các chức sắc, người dân tộc tiêu biểu của cả nước. Đây là vinh dự và cũng là nguồn lực vô giá cho sự phát triển của Thủ đô” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại cuộc gặp mặt

Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, năm nay là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian tới đòi hỏi các cấp Mặt trận và đội ngũ cán bộ mặt trận Thủ đô cần nỗ lực quyết tâm đổi mới, sáng tạo, kết nối chặt chẽ hơn trong Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó nhân dân, Đảng, chính quyền; Tăng cường sự đồng thuận xã hội góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của Thủ đô và Đất nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mong muốn, các vị văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương, tham gia mừng xuân, mừng đất nước, mừng thủ đô đổi mới, tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Phương Đoàn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/van-nghe-sy-tri-thuc-chuc-sac-ton-giao-la-nguon-luc-vo-gia-de-phat-trien-thu-do-361977.html