Vạn người đổ về lễ hội Mường Khô xem rước kiệu, chơi trò chơi dân gian

Ngày 31/1 (tức mùng 10 Tết âm lịch), hàng vạn người dân tộc Mường ở Thanh Hóa đã đổ về trung tâm xã Điền Trung, huyện miền núi Bá Thước để tham gia lễ hội Mường Khô - lễ hội tri ân công lao của Quận công Hà Công Thái.

Cứ đến ngày mùng 10 âm lịch hằng năm, người dân làng Muỗng Do, xã Điền Trung và các vùng lân cận huyện Bá Thước lại tổ chức lễ hội Mường Khô để tri ân Quận công Hà Công Thái và các vị tướng dòng họ Hà đã có công dẹp loạn ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX.

Đến với lễ hội Mường Khô du khách được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ vùng cao, được thưởng thức những món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường như rượu cần, cơm lam, canh đắng…

Người dân tộc Mường ở Thanh Hoárất coi trọng Lễ hội Mường Khô. Vào ngày chính hội, tất cả người dân xứ Mường xúng xính váy áo truyền thống đi lễ hội, rước kiệu, đánh chiêng cầu mong năm mới an lành.

Tham gia Lễ hội Mường Khô, người dân và du khách như được nghe vọng tiếng của người xưa trong núi đá bên thượng nguồn sông Mã, tiếng vó ngựa phi, tiếng bước chân của nghĩa quân và tiếng hò reo thắng trận của binh Mường.

Lễ hội Mường Khô đã làm cho không khí bản làng người Mường ở Thanh Hóa thêm tưng bừng sống động, đồng bào dân tộc Mường thêm phấn khởi, nô nức tham gia các hoạt động văn hóa, nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Mường Việt Nam.

Tại lễ hội Mường Khô, có những trò chơi, trò diễn đặc sắc như chơi mảng, chọi gà, đánh đu, đánh cồng chiêng...

Người dân và du khách thích thú với trò chơi tung còn.

Một du khách thích thú tham gia trò chơi dân gian trong lần đầu dự lễ hội.

Bóng chuyền, một môn thể thao thu hút rất đông người xem trong lễ hội Mường Khô.

Bên trong sân vận động tổ chức lễ hội, có khu vực vui chơi dành cho thiếu nhi.

Các sản phẩm do chính tay người phụ nữ Mường làm ra được đưa đến lễ hội bày bán.

Người dân đội nắng để đi xem lễ hội Mường Khô.

Đại diện UBND xã Điền Trung (huyện Bá Thước) cho biết, chỉ trong ngày hôm nay (ngày khai hội), đã có tới hàng nghìn du khách thập phương và người dân đổ về đây dự lễ.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-van-nguoi-do-ve-le-hoi-muong-kho-xem-ruoc-kieu-choi-tro-choi-dan-gian-5708547.html