Vạn người xem Hà Tĩnh đấu dàn sao Hà Nội FC: Vỡ sân, CĐV có vé vẫn đứng ngoài

Sức hấp dẫn của trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC khiến sân vận động quá tải, nhiều cổ động viên có vé vẫn không được vào trong vì hết chỗ.

Tình trạng "cháy vé" cho thấy trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2020 có sức hấp dẫn đặc biệt với người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh.

Tình trạng "cháy vé" cho thấy trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2020 có sức hấp dẫn đặc biệt với người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh.

Dòng người đổ xô về sân vận động Hà Tĩnh từ sớm trong buổi chiều diễn ra trận đấu (12/6). Các CĐV chen lấn xô đẩy, không ít người vì sốt ruột mà trèo cả lên cổng.

Sân vận động Hà Tĩnh có sức chứa 20.000 người và chật kín khán giả. Ban tổ chức có lẽ không kiểm soát được số lượng CĐV vào sân dẫn đến tình trạng quá tải trong khi còn nhiều người có vé vẫn phải ở ngoài.

Do khán đài chật chội, không còn chỗ đứng, rất nhiều cổ động viên trèo rào tràn xuống đường piste. Lực lượng an ninh và ban tổ chức không đủ để kiểm soát số lượng người đông như vậy, buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu tới 15-20 phút.

Ban tổ chức cũng như đại diện Hội CĐV Hà Tĩnh bắc loa kêu gọi khán giả ổn định vị trí, không gây rối để trận đấu được tiếp diễn.

Rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới xảy ra tình trạng "vỡ sân" ở một trận đấu V-League.

Hết chỗ ngồi, nhiều CĐV trên khán đài cũng phải đứng nép vào tường, thậm chí trèo lên nóc nhà vệ sinh.

Ban tổ chức không còn cách nào khác, phải để các CĐV tràn xuống sân tiếp tục đứng dưới đường piste theo dõi trận đấu với sự giám sát của lực lượng an ninh. Nghe lời kêu gọi của BTC và Hội CĐV, những khán giả này cũng không có hành động quá khích nào trong thời gian còn lại của trận đấu.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/van-nguoi-xem-ha-tinh-dau-dan-sao-ha-noi-fc-vo-san-cdv-co-ve-van-dung-ngoai-ar551869.html