Vạn Ninh: Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, huyện Vạn Ninh luôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, nhân dân địa phương đối với công tác PCCC trên địa bàn huyện.

Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở.

Trong tháng 12-2023, UBND huyện Vạn Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hơn 150 đội viên thuộc các đội dân phòng của 13 xã, thị trấn. Các học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật PCCC; phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC; công tác bảo đảm an toàn về PCCC-CNCH; thực hành phương án xử lý tình huống cháy tại cơ sở và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ… Ông Nguyễn Lê Ngọc Quá - đội viên dân phòng xã Vạn Bình cho biết: "Đợt huấn luyện này rất hữu ích, giúp tôi nắm bắt được kiến thức về PCCC và các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố cháy, nổ, hướng dẫn cách CNCH an toàn. Tôi sẽ tiếp tục truyền đạt, hướng dẫn mọi người tại địa phương chấp hành tốt hơn về công tác PCCC".

Trường THPT Lê Hồng Phong cũng vừa phối hợp với Công an huyện, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 tổ chức tuyên truyền PCCC và thực tập phương án chữa cháy cho giáo viên, học sinh của trường. Qua đó, nâng cao nhận thức về công tác PCCC, kỹ năng xử trí tình huống cháy, nổ và CNCH khi có sự cố xảy ra cho giáo viên, học sinh. Ông Nguyễn Quốc Đạt - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hàng năm, nhà trường đều rà soát, trang bị thiết bị PCCC, tự kiểm tra an toàn PCCC, như: Hệ thống điện, bình chữa cháy, bể chứa nước…

Theo Thượng tá Lý Hải Chiến - Phó Trưởng Công an huyện Vạn Ninh, thời gian qua, địa phương luôn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác PCCC-CNCH đến nhân dân với nhiều hình thức phong phú, như: Qua hệ thống truyền thanh; tuyên truyền trực quan, lưu động; tổ chức lồng ghép trong các buổi họp thôn, tổ dân phố và UBND các xã, thị trấn... Trong năm 2023, địa phương tổ chức hơn 460 lượt tuyên truyền PCCC-CNCH cho hơn 30.000 lượt người dân; tuyên truyền trong trường học hơn 50 buổi cho gần 20.000 học sinh, giáo viên các trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, như: Kiện toàn 78 đội dân phòng với 802 đội viên, 77 đội PCCC cơ sở với 754 đội viên; thành lập 8 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và 24 mô hình điểm chữa cháy công cộng; vận động 975 hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, hơn 22.000 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy; hướng dẫn hơn 20.000 lượt người cài đặt và sử dụng app Báo cháy 114… Trong năm 2023, Công an huyện phối hợp với các đơn vị tặng 150 bình chữa cháy cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH cho hơn 500 đội viên của đội PCCC cơ sở; tổ chức các buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 8 tổ liên gia an toàn PCCC, các khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp, trường học... Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân đối với công tác PCCC-CNCH, góp phần hạn chế số vụ cháy, nổ, giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Thượng tá Lý Hải Chiến cho biết, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện trong công tác chỉ đạo thực hiện kiểm tra an toàn PCCC đợt cao điểm về sản xuất, kinh doanh dịp Tết. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều hàng hóa, nguyên vật liệu dễ cháy, nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… để nâng cao nhận thức hơn nữa cho chủ doanh nghiệp và người dân về công tác PCCC.

THẾ ANH - ĐỒNG XUÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202401/van-ninh-chu-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-4071b2f/