Vạn Ninh, Khánh Hòa: Lập hàng rào, độc chiếm bãi biển ở Điệp Sơn

Hơn một năm trước, từng có chuyện một doanh nghiệp du lịch tại Điệp Sơn chăng dây ngay trên bãi biển, nơi có con đường dân sinh công cộng nối các đảo, tạo 'lãnh địa' riêng, cấm cản du khách từ đảo khác qua. Nay người dân lại phản ánh tại Điệp Sơn xuất hiện một hàng rào 'khủng'!

Chúng tôi theo tàu ra đảo Hòn Bịp. Đúng như phản ánh của người dân, dọc theo mép trong dải cát phía Đông đảo Hòn Bịp, một hàng rào bằng dây thép gai ngăn cách đảo với bãi biển được dựng lên từ bao giờ. Hàng rào bám theo chân đảo, có chiều dài đến cả cây số. Một người dân địa phương cho biết, hàng rào này do Công ty CP Sơn Nam dựng lên(?). Ngay trên dải cát hẹp của đảo Hòn Bịp, còn xuất hiện những công trình xây dựng bằng vật liệu kiên cố. Đáng nói, trong số công trình này, có một khu nhà vệ sinh được dựng ngay trên bãi cát và nằm trước một cơ sở du lịch khác. Quan sát của phóng viên, công trình dường như không có hệ thống xử lý chất thải mà cho xả trực tiếp ra môi trường!?.

Công trình kiên cố mọc lên sát mép nước ở Hòn Bịp.

Anh Nguyễn Hùng, một khách du lịch đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Hàng rào thép gai chặn mất lối ra biển. Bãi biển và vùng biển ven bờ gần như trở thành tài sản riêng của doanh nghiệp. Tại bến đò Vạn Giã, điểm xuất phát của tuyến du lịch Điệp Sơn, còn có tình trạng lôi kéo, chèn ép khách!”.
“Bãi biển Hòn Bịp bị rào kín, buộc du khách phải chọn cách ra đảo duy nhất là đi ca nô và tàu của phía Công ty CP Sơn Nam. Chúng tôi đi ca nô của các đơn vị khác ra đảo thì bị phía họ cho tàu lớn chạy với tốc độ cao, tạt đầu, “đánh võng”, hù dọa, gây mất an toàn. Không chỉ người làm du lịch mà cả du khách cũng rất bất bình” - anh Hùng bức xúc.

Nhiều công trình kiên cố và nhà vệ sinh “mọc” ngay trên bãi cát.

Theo người dân trên thôn đảo Điệp Sơn, hàng rào chắn bãi biển Hòn Bịp được dựng lên từ nhiều tháng nay. “Người dân từ đảo này đi vào đất liền vô cùng bất tiện. Mỗi lần đi qua khu vực bãi biển bị rào này đều phải xin phép. Bảo vệ ở đây mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, vui thì cho đi, còn không vui thì cấm!. Việc rào chắn mặt biển làm mất lối đi của người dân là không được. Mong các cơ quan chức năng sớm yêu cầu tháo dỡ để trả lại không gian cho đảo”, một người dân tại thôn Điệp Sơn bức xúc.
Ông Nguyễn Ngọc Mẫn- Trưởng thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, cho biết: Các công trình xây dựng trên đảo Điệp Sơn được UBND xã Vạn Thạnh khuyến cáo là chỉ được xây dựng tạm. Các công trình mà Công ty CP Sơn Nam đang xây dựng trên đảo Hòn Bịp hiện nay là nhà ở công nhân và công trình phục vụ du lịch.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho hay, Điệp Sơn là khu du lịch mới phát triển. Trên đảo hiện chỉ có hai doanh nghiệp du lịch là Công ty CP Sơn Nam, Công ty TNHH Nha Trang Đông Đô hoạt động, thế nhưng, thời gian qua vẫn có những “va chạm” và xảy ra tình trạng cát cứ, cạnh tranh thiếu lành mạnh. “Thời gian trước, Công ty CP Sơn Nam có rào chắn bãi biển không cho du khách, người dân đi lại tự do trên các đảo (Hòn Ó, Hòn Quạ, Hòn Bịp), Sở Du lịch tỉnh đã kiểm tra, nhắc nhở và chấn chỉnh. Các đơn vị cũng đã cam kết không tổ chức rào chắn, cấm cản người dân, du khách qua lại. Nếu tái phạm sẽ chấm dứt hợp đồng thuê đất và rút giấy phép hoạt động du lịch. Về thông tin Công ty CP Sơn Nam tái dựng hàng rào, độc chiếm bãi biển Hòn Bịp, thuộc khu vực công cộng, chúng tôi ghi nhận và sẽ phối hợp kiểm tra xử lý”- bà Thanh khẳng định.

Phóng viên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/van-ninh-khanh-hoa-lap-hang-rao-doc-chiem-bai-bien-o-diep-son-52158.html