Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Chiều 11-9, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (12-9-1945 /12-9-2020).

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa. Dự lễ còn có các đồng chí nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng; đại diện các đầu mối trực thuộc Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP, gửi lẵng hoa chúc mừng Văn phòng BTTM nhân dịp đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống.

 Thượng tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Văn phòng BTTM.

Thượng tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Văn phòng BTTM.

Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Đỗ Mạnh Vui, Chánh văn phòng BTTM trình bày tại buổi lễ nhấn mạnh, ngày 12-9-1945, Văn phòng BTTM được thành lập, nhằm phối hợp với các cơ quan giúp Tổng Tư lệnh chỉ đạo, chỉ huy Quân đội, bảo vệ chính quyền non trẻ mà nhân dân ta vừa giành được; đồng thời, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta một lần nữa. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng BTTM, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Văn phòng BTTM đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, trung thực, đoàn kết, hiệp đồng, tham mưu chuẩn xác, phục vụ chu đáo, thực hiện tốt chức năng tham mưu, kế hoạch, tổng hợp, bảo đảm phục vụ kịp thời các hoạt động chỉ huy, chỉ đạo của thủ trưởng BTTM trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Phan Văn Giang trao bằng chứng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Văn phòng BTTM.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt QUTƯ, thủ trưởng BQP, thủ trưởng BTTM, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của Văn phòng BTTM đã đạt được trong 75 năm qua; đồng thời nêu lên một số định hướng cơ bản để Văn phòng BTTM tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trước hết, Văn phòng BTTM cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ xác định tốt trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xử lý công việc theo chức năng nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hiệp đồng, tham mưu, đề xuất và phục vụ kịp thời các hoạt động chỉ huy, chỉ đạo của thủ trưởng BTTM về công tác quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với đó, Văn phòng BTTM phải tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn phòng có phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần cảnh giác cách mạng, có trình độ chuyên môn tốt, có khả năng tham mưu ở tầm chiến lược; đồng thời thực hiện tốt xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Đảng bộ Văn phòng BTTM trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Văn phòng BTTM. Phần thưởng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp của cán bộ, nhân viên Văn phòng BTTM đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/van-phong-bo-tong-tham-muu-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-va-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-634908