Văn phòng Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ cư dân Topaz City bị hành hung

Liên quan đến phản ánh về việc cư dân chung cư Topaz City, quận 8, TP.HCM bị một số người lạ mặt hành hung khi yêu cầu chủ đầu tư đối thoại, Văn phòng Chính phủ vừa có chỉ đạo UBND Thành phố làm rõ.

Ngày 16/11, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay cơ quan này vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến những phản ánh của báo chí tại chung cư Topaz City.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét nội dung phản ánh của báo chí đến vụ việc xảy ra tại chung cư Topaz City, cũng như có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cư dân Topaz City bị đe dọa, hành hung khi yêu cầu chủ đầu tư ra đối thoại.

Cư dân Topaz City bị đe dọa, hành hung khi yêu cầu chủ đầu tư ra đối thoại.

Như Infonet đã thông tin, chiều 3/11 nhiều cư dân đang sinh sống tại chung cư Topaz City căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Thương mại dịch vụ xây dựng kinh doanh Vạn Thái (Vạn Thái Land) tổ chức đối thoại về nhiều vấn đề tồn tại ở chung cư. Bất ngờ, một số người lạ mặt xuất hiện có hành động cản trở, giật băng rôn, xịt nước vào đám đông, thậm chí còn hành hung cư dân.

Cư dân Topaz City yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về quản lý nhà chung cư, chú trọng công tác PCCC, công khai các loại phí dịch vụ, phí bảo trì, tiến độ làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà...

Vấn đề cư dân Topaz City bức xúc nhất là chủ đầu tư nhiều lần tránh né, không tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ra ban quản trị mặc dù chính quyền quận 8 đã nhiều lần nhắc nhở. Lần gần nhất UBND quận 8 yêu cầu Vạn Thái Land phải tổ chức hội nghị nhà chung cư vào tháng 10/2018 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn… bật vô âm tín.

Phương Anh Linh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/van-phong-chinh-phu-chi-dao-lam-ro-vu-cu-dan-topaz-city-bi-hanh-hung-post282111.info