Văn phòng điều hành vệ tinh do thám của Triều Tiên bắt đầu hoạt động

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 3/12 cho biết, Văn phòng vận hành vệ tinh trinh sát của nước này bắt đầu thực hiện sứ mệnh của một cơ quan tình báo quân sự.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Văn phòng vận hành vệ tinh trinh sát quân sự do cơ quan kiểm soát tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Tổng cục công nghệ hàng không vũ trụ Quốc gia Triều Tiên thành lập, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vào ngày 2/12.

Các tin tức tình báo thu thập được sẽ được báo cáo trực tiếp lên cơ quan thường trực liên quan của Ủy ban Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời cung cấp cho Tổng cục Trinh sát Quân đội nhân dân Triều Tiên và các đơn vị quan trọng thuộc lực lượng ngăn chặn chiến tranh quốc gia.

Trung tâm Kiểm soát tổng hợp Bình Nhưỡng của Cục Công nghệ Hàng không vũ trụ Quốc gia ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Kyodo

Triều Tiên đã phóng thành công một vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào ngày 21/11 vừa qua, đồng thời cho biết đã truyền đi những bức ảnh về Nhà Trắng, Lầu Năm góc, căn cứ quân sự của Mỹ và những khu vực mục tiêu của Hàn Quốc. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Triều Tiên chưa công bố bất cứ hình ảnh nào của vệ tinh này, điều này dẫn đến những suy đoán về khả năng thực tế của vệ tinh mới này.

Trong một bài viết khác cùng ngày, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn ý kiến của một nhà phân tích quân sự của Triều Tiên cho rằng việc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát là chính đáng. Bài viết đánh giá Hàn Quốc cũng đã phóng một vệ tinh trinh sát quân sự.

Vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của Hàn Quốc, sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng Space X, phóng lên tại Mỹ vào ngày 1/12. Theo hợp đồng ký kết giữa Hàn Quốc và Space X, đến năm 2025, nước này sẽ phóng tổng cộng 5 vệ tinh trinh sát, nhằm sớm đạt được mục tiêu giám sát 24 giờ bán đảo Triều Tiên.

Vào tháng trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ triển khai lực lượng quân đội mạnh hơn và vũ khí mới tại khu vực biên giới nước này với Hàn Quốc.

Tuấn Đạt/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/van-phong-dieu-hanh-ve-tinh-do-tham-cua-trieu-tien-bat-dau-hoat-dong-post1063148.vov