Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2

Theo Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, bà Merkel chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn với vị bác sỹ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, ông Helge Braun cho biết, Thủ tướng Angela Merkel chỉ tiếp xúc trong thời gian rất ngắn với bác sỹ dương tính với SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19), vì thế có nhiều khả năng bà sẽ không bị nhiễm virus corona chủng mới này.

Thủ tướng Đức Merkel phát biểu về tình hình dịch Covid-19 ở Đức ngày 22/3. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Merkel phát biểu về tình hình dịch Covid-19 ở Đức ngày 22/3. Ảnh: Reuters

Chiều 20/3, bà Merkel tới gặp bác sỹ để tiêm vaccine ngừa phế cầu khuẩn. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức đã phải tự cách ly từ hôm 22/3 sau khi bác sỹ này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Chánh văn phòng thủ tướng Đức, ông Helge Braun, bà Merkel chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn với vị bác sỹ.

“Chúng tôi lạc quan rằng Thủ tướng sẽ không bị nhiễm virus”, ông Braun nói trong một chương trình truyền hình của ARD đêm 22/3.

Trước khi nhận được thông tin vị bác sỹ mà bà từng tiếp xúc dương tính với SARS-CoV-2, Thủ tướng Merkel đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin về tình hình đại dịch Covid-19 tại Đức và các biện pháp mới mà chính phủ Đức đưa ra. Một trong các biện pháp mới đáng chú ý nhất, đó là tại các nơi công cộng, công dân Đức chỉ được phép tụ tập không quá 2 người, nếu không cùng gia đình./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/van-phong-thu-tuong-duc-co-kha-nang-ba-merkel-khong-nhiem-sarscov2-1025945.vov