Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện hiệu quả việc giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn

Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy về công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023, từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) luôn quan tâm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ thoát nghèo tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đạt được kết quả thiết thực.

Đồng chí Trần Ngọc Luận - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dự sinh hoạt và phát biểu ý kiến tham mưu, chỉ đạo tại Chi bộ thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên.

Để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, VPTU xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết, thành phần, thời gian cụ thể để thực hiện nhiệm vụ được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Tân Nguyên năm 2023.

Theo đó, qua 9 tháng, VPTU đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình tổ chức các đoàn công tác do đồng chí Chánh VPTU làm trưởng đoàn, làm việc trực tiếp với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nguyên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị; nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện trên địa bàn xã Tân Nguyên.

Qua nắm bắt tình hình kết hợp khảo sát thực tế, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 của tỉnh.

Trong đó, xã tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu trong năm 2023 toàn xã có 65 hộ thoát nghèo; trong đó, VPTU được giao giúp đỡ 20 hộ thoát nghèo. Phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 5,36%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,98%. Địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Xã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; xây dựng, bảo vệ môi trường; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 được quan tâm và đã chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định, chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hoạt động vi phạm trên địa bàn…

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2023 đến nay, VPTU còn triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ khác và đạt kết quả tích cực. Trong đó, tổng kinh phí hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội đã giúp đỡ xã gần 400 triệu đồng gồm: thăm hỏi tặng quà tết Nguyên đán cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo là 6,5 triệu đồng và 7 túi quà (trị giá 3,5 triệu đồng); kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ xóa 6 nhà dột nát gồm các hộ: Nông Thị Sinh, Triệu Thị Vịnh, Triệu Văn Huấn ở thôn Đèo Thao; La Hồng Quảng, Vi Ngọc Yên ở thôn Trại Phung; Bàn Văn Lẹng, thôn Khe Nhàn với tổng trị giá 300 triệu đồng. Dự sinh hoạt khu dân cư ở các thôn: Đèo Thao, Đông Ké, Khe Cọ; tham mưu, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết TW 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023.

Thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, mỗi gia đình 1 triệu đồng; tặng quà Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS xã nhân dịp khai giảng năm học mới 5 triệu đồng. Tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra khảo sát thực tế lựa chọn các hộ nghèo ĐBKK về nhà ở và các hộ nghèo, để xác định rõ tiêu chí còn thiếu để hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo trong năm 2023; trong đó, đã hỗ trợ, giúp đỡ 20 hộ nghèo với kinh phí hơn 64 triệu đồng bằng hiện vật, công cụ lao động, sản xuất, cây trồng, con giống…

Thời gian tới, VPTU tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình tập trung chỉ đạo, đôn đốc Đảng bộ, chính quyền xã Tân Nguyên thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023; giúp xã trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; thúc đẩy phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông - lâm nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống thiên tai; quan tâm chỉ đạo giữ vững công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp giải quyết kịp thời và dứt điểm những vấn đề phát sinh; chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh…

Cùng đó, tiếp tục tổ chức các đợt dự sinh hoạt cùng chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã theo đúng quy định tại quy chế làm việc các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn ĐBKK của tỉnh.

Vũ Đồng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/304258/van-phong-tinh-uy-yen-bai-thuc-hien-hieu-qua-viec-giup-do-xa-dac-biet-kho-khan.aspx