Văn phòng Tổng thống Philippines chúc mừng nhà báo Ressa giành được giải Nobel

Mới đây, Văn phòng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi lời chúc mừng đến nhà báo Maria Ressa - người đã giành được giải Nobel Hòa bình. Đây được xem là 'một chiến thắng cho một Filipina' mà mọi người rất vui khi chứng kiến.

Chân dung nhà báo Philippines và Giám đốc điều hành Rappler Maria Ressa, ảnh chụp ở Thành phố Taguig, Metro Manila, vào thứ Bảy. (Ảnh: Reuters)

Chân dung nhà báo Philippines và Giám đốc điều hành Rappler Maria Ressa, ảnh chụp ở Thành phố Taguig, Metro Manila, vào thứ Bảy. (Ảnh: Reuters)

Nữ nhà báo Ressa - người sáng lập trang tin tức Rappler của Philippines và Dmitry Muratov đã chia sẻ giải thưởng năm 2021 bất chấp cơn thịnh nộ của các nhà lãnh đạo Philippines và Nga để vạch trần tham nhũng và sai trái.

Trước đây, Ressa từng đối mặt với nhiều thách thức pháp lý tại các tòa án, liên quan đến việc Rappler đưa tin điều tra về chính phủ của ông Duterte, cuộc chiến đẫm máu chống ma túy và việc sử dụng mạng xã hội để nhắm vào đối thủ.

“Đó là một chiến thắng cho Filipina và chúng tôi rất vui vì điều đó,” phát ngôn viên của tổng thống Harry Roque phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi về ý nghĩa của giải thưởng đối với chính phủ. “Tất nhiên đúng là có những cá nhân cảm thấy Maria Ressa vẫn phải xóa tên của mình trước tòa án,” ông nói về giải thưởng từ trại của Duterte.

Lãnh đạo của Firebrand từng mô tả trang Rappler (ra mắt vào năm 2012) là một "cửa hàng tin tức giả" và là một công cụ của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Điều đó được Ressa bác bỏ là vô nghĩa.

Giải thưởng này được nhiều người ở Philippines ca ngợi, đồng thời các nhà phê bình cho rằng đây là một lời quở trách đối với Duterte - một người thường xuyên chỉ trích Rappler.

Đây là giải Nobel Hòa bình đầu tiên cho Philippines và là giải thưởng đầu tiên dành cho các nhà báo kể từ khi Carl von Ossietzky người Đức giành được nó vào năm 1935. Điện Kremlin đã chúc mừng Muratov hôm thứ Sáu khi mô tả nhà báo điều tra là tài năng và dũng cảm.

Khi được hỏi thông điệp cô sẽ gửi đến Duterte là gì? Ressa kêu gọi ông không nên theo đuổi cách tiếp cận chia rẽ và chinh phục. “Tôi xin các bạn, hãy đoàn kết dân tộc. Đừng chia rẽ chúng tôi,” cô nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức ANC./.

(Thai PBSWorld)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/van-phong-tong-thong-philippines-chuc-mung-nha-bao-ressa-gianh-duoc-giai-nobel-30864/