Văn phòng tổng thống Ukraine chỉ trích FIFA

Văn phòng tổng thống Ukraine đã chỉ trích FIFA sau khi cơ quan này từ chối chiếu đoạn video gửi thông điệp từ ông Zelensky trước trận chung kết World Cup 2022 diễn ra ngày 18/12.

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố gửi CNN hôm 17/12, văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đoạn video được ghi bằng tiếng Anh có ý nghĩa như “lời kêu gọi hòa bình”.

“Qatar ủng hộ sáng kiến của tổng thống, nhưng FIFA đã chặn lại và không cho phép chiếu đoạn video phát biểu của tổng thống trước trận đấu chung kết”, tuyên bố nêu.

Văn phòng tổng thống Ukraine cũng cho biết họ sẽ phát độc lập video này nếu FIFA không cho phát sóng. Tuyên bố nói thêm quyết định này cho thấy “FIFA đánh mất sự thấu hiểu về giá trị của bóng đá như môn thể thao đoàn kết các dân tộc, thay vì ủng hộ những chia rẽ hiện có”.

Cùng ngày, CNN đã nhận được bản sao video phát biểu từ Tổng thống Zelensky. Theo đó, ông nói bóng đá là để gắn kết thế giới.

“World Cup lần này một lần nữa chứng minh các quốc gia với quốc tịch khác nhau có thể quyết định ai là người mạnh nhất, với lối chơi công bằng chứ không phải chơi với lửa, trên sân cỏ xanh chứ không phải trên nơi giao tranh”, tổng thống Ukraine nói.

Theo văn phòng tổng thống Ukraine, FIFA coi thông điệp này nhuốm quá nhiều màu sắc chính trị. Một bản sao khác đã được gửi tới trụ sở FIFA ở Thụy Sĩ.

“Lời kêu gọi của tổng thống không hề có tính chính trị và không khiến một sự kiện thể thao mang tính chính trị, khi không có đánh giá chủ quan, tín hiệu chính trị hay lời buộc tội nào cả”, tuyên bố cho biết thêm, nói “vẫn còn thời gian cho FIFA sửa chữa sai lầm”. “FIFA không nên lo sợ khi những tuyên bố hòa bình được nêu lên tại buổi lễ bóng đá toàn cầu đại diện cho hòa bình”.

Kyiv đã nhiều lần cố gắng tận dụng các sự kiện lớn trên thế giới, bất kể chủ đề gì, để thu hút sự chú ý toàn cầu vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Reuters đưa tin hồi giữa tháng 11, tại hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine trong suốt thời gian diễn ra World Cup. “Bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn có tác động xã hội lớn hơn thế. Đó là sự đam mê, khoan dung và giáo dục", ông nói.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-phong-tong-thong-ukraine-chi-trich-fifa-post1385909.html