Văn Quyết lập siêu phẩm đánh đầu, Hà Nội 'giật' ngôi đầu từ TPHCM

Với 2 pha lập công của Văn Quyết và Papa Omar Paye, Hà Nội dễ dàng đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2 - 1 ngay trên sân Lạch Tray.

Đến làm khách của Hải Phòng, Hà Nội FC vẫn thể hiện một sức mạnh vượt trội. Sau những những cơ hội được tạo ra liên tiếp ở đầu hiệp 1, đội bóng thủ đô nhanh chóng có được bàn thắng dẫn trước do công của Văn Quyết vào phút 13.

Xuất phát từ tình huống đột phá của Đức Huy ở hành lang bên phía cánh phải, tiền vệ ĐT Việt Nam đưa quả tạt vào vị trí thuận lợi, nơi có sự hiện diện của Nguyễn Văn Quyết. Đội trưởng Hà Nội FC đón điểm rơi hợp lý trước khi lắc đầu điệu nghệ đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Hải Phòng.

Văn Quyết đánh đầu như chốn không người giữa vòng cấm Hải Phòng ( Ảnh: thethao247)

Văn Quyết đánh đầu như chốn không người giữa vòng cấm Hải Phòng ( Ảnh: thethao247)

Bị dẫn bàn, đội chủ sân Lạch Tray đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Lúc này, Hà Nội bắt đầu lộ ra những sơ hở ở hàng tiền vệ và liên tục mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân.

Phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, số 10 Mpande của Hải Phòng nhảy lên đánh đầu rất thoải mái từ quả đá phạt góc. Rất may cho Hà Nội là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2, Hải Phòng vẫn thi đấu cực kỳ kiên cường và áp đảo hoàn toàn đội bóng thủ đô trong những phút đầu tiên. Sau những cơ hội hỏng ăn liên tiếp, phút 47, đón quả tạt khó chịu của Hoàng Vissai, Hoàng Dương ập vào đánh đầu cận thành tung lưới Hà Nội, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Tuy vậy, vì quá vui mừng sau bàn gỡ hòa, đội chủ sân Lạch Tray ngay lập tức thể hiện sự thiếu tập trung và để cho Pape Omar ghi bàn dễ dàng, đưa Hà Nội tiếp tục dẫn trước 2-1 chỉ 1 phút sau bàn gỡ.

Hai bàn thắng liên tiếp đến từ cả 2 đội.

Kết quả này được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc vang lên. Với 3 điểm giành được, Hà Nội chính thức “giật” ngôi đầu V.League 2019 từ tay CLB TPHCM, trước đó, đoàn quân HLV Chung Hae Soung đã thất thủ trước Viettel.

Đội hình ra sân

Hải Phòng: Vũ Hải, Văn Đức, Hoài Dương, Hoàng Vissai, Hoàng Dương, Mpande Mbolimbo, Lâm Quí, Mạnh Dũng, Thành Đồng, Jermie Lynch, Diego Fagan.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Moses, Quang Hải, Đức Huy, Văn Quyết, Hùng Dũng, Pape Omar.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/van-quyet-lap-sieu-pham-danh-dau-ha-noi-giat-ngoi-dau-tu-tphcm-5573907.html