Một số hình ảnh cuộc chiến 20 năm của Mỹ ở Afghanistan

Sau 20 năm xung đột Afghanistan khiến hàng nghìn người thiệt mạng, Taliban đã kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và tuyên bố giành chiến thắng vào ngày 15/8. Dưới đây là hình ảnh các binh sĩ Mỹ trên chiến trường Afghanistan do Reuters đăng tải.

Một chiếc xe quân sự Humvee khởi hành tuần tra từ căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở miền Nam Afghanistan, ngày 2/12/2001.

Một chiếc xe quân sự Humvee khởi hành tuần tra từ căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở miền Nam Afghanistan, ngày 2/12/2001.

Lực lượng tiếp viện của Thủy quân lục chiến Mỹ trên đường tới một khu vực gần Kandahar ngày 10/12/2001.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thành lập đoàn xe tại một khu vực gần Kandahar, trong khi chờ lệnh bắt đầu hành trình đến Kandahar để kiểm soát sân bay, ngày 13/12/2001.

William Olas Bee, một lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Đơn vị thám hiểm biển 24, đã có cuộc chạm trán với các chiến binh Taliban gần Garmsir ở tỉnh Helmand, Afghanistan, ngày 18/5/2008.

Một người lính Canada chợp mắt sau khi tham gia chiến dịch tìm kiếm các thiết bị nổ tự chế (IED) ở Kandahar, Afghanistan, ngày 21/5/2009.

Một binh sĩ Mỹ nghỉ ngơi sau nhiệm vụ tuần tra ban đêm gần trại Honaker Miracle tại thung lũng Pesh của tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 12/8/2009.

Lính Thủy quân lục chiến Mỹ chiến đấu với lực lượng Taliban trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Helmand ngày 9/10/2009.

Chris Sanderson, một quân nhân Mỹ, đang cố gắng bảo vệ một người đàn ông và em nhỏ Afghanistan sau khi phiến quân Taliban nổ súng ở thị trấn Marjah, Nad Ali, tỉnh Helmand, ngày 13/2/2010.

Một binh sĩ Afghanistan cố gắng phá cửa khi Thủy quân lục chiến Mỹ của đại đội Bravo đang theo dõi trong một chiến dịch tìm kiếm vũ khí tại thị trấn Marjah, huyện Nad Ali, tỉnh Helmand, Afghanistan vào ngày 17/2/2010.

Đại úy Melvin Cabebe đứng gần một chiếc xe bọc thép đang bốc cháy sau khi nó va phải thiết bị nổ ở thung lũng Arghandab, phía bắc Kandahar, ngày 23/7/2010.

Binh sĩ Mỹ và Afghanistan vào vị trí chiến đấu ở thung lũng Arghandab, phía bắc Kandahar, ngày 27/7/2010.

Một thành viên thuộc đội y tế của quân đội Mỹ sơ cứu cho một lính thủy đánh bộ bị thương nặng trong vụ nổ do thiết bị nổ tự chế gần thị trấn Marjah, tỉnh Helmand, Afghanistan, ngày 22/8/2010.

Các thành viên của Hải quân Mỹ đưa đồng đội bị thương do một vụ nổ lên trực thăng yểm trợ ở tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, ngày 2/10/2010.

Các binh sĩ của Lục quân Mỹ bắn một khẩu lựu pháo về phía căn cứ Seprwan Ghar ở huyện Panjwai, tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, ngày 12/6/2011.

Nicholas Dickhut, một binh sĩ Mỹ, cầm vũ khí trong cuộc giao tranh với lực lượng Taliban tại Zharay, tỉnh Kandahar, Afghanistan, ngày 26/4/2012.

Binh sĩ Jake Beaudoin thuộc Lục quân Mỹ ẩn nấp trong một vụ nổ có kiểm soát nhằm dọn sạch một khu vực để thiết lập trạm kiểm soát ở huyện Zahri, tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, ngày 31/5/2012.

Khói lửa bốc lên sau khi 2 quả bom phát nổ tại một căn cứ chiến đấu của phiến quân Taliban ở tỉnh Nuristan ngày 11/6/2012.

Trung sĩ Matt Krumwiede, người bị thương do thiết bị nổ tự chế (IED), được các binh sĩ Mỹ đưa về phía trực thăng Blackhawk Medevac ở miền Nam Afghanistan ngày 12/6/2012.

Lính Mỹ cho nổ một quả bom ven đường do các tay súng Taliban cài cắm gần thị trấn Walli Was ở tỉnh Paktika, gần biên giới với Pakistan, ngày 4/11/2012.

Khói và lửa bốc lên từ các xe chở nhiên liệu sau cuộc tấn công của Taliban ở ngoại ô Kabul, ngày 5/7/2014.

Một tên lửa do binh sĩ Mỹ bắn phát nổ bên cạnh một chiếc xe buýt bị hư hỏng tại căn cứ điều hành Gamberi ở tỉnh Laghman, Afghanistan, ngày 31/12/2014.

Các binh sĩ Mỹ hỗ trợ đồng đội bị thương tại hiện trường vụ nổ ở Kabul ngày 30/6/2015./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên tập) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/mot-so-hinh-anh-cuoc-chien-20-nam-cua-my-o-afghanistan-883013.vov