Vận tải hàng không nội địa của Hàn Quốc phục hồi mạnh sau đại dịch

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) cho biết, lưu lượng vận tải hàng không tuyến nội địa trong năm 2022 của nước này đạt 263.432 chuyến.

Máy bay của hãng hàng không Korean Air Lines. Ảnh: Reuters

Máy bay của hãng hàng không Korean Air Lines. Ảnh: Reuters

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn số liệu thống kê của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) cho biết, lưu lượng vận tải hàng không tuyến nội địa trong năm 2022 của nước này đạt 263.432 chuyến, mức cao nhất kể từ khi lập thống kê liên quan vào năm 1996.

Theo MOLIT, trong năm 2019, bình quân mỗi ngày có 675 chuyến bay nội địa được khai thác. Tuy nhiên, con số này đã giảm còn 605 chuyến trong năm 2020 rồi sau đó tăng trở lại lên 719 chuyến trong năm 2021 và 722 chuyến vào năm 2022.

Điều này cho thấy các hãng hàng không đã tăng cường khai thác các chuyến bay trong nước trong bối cảnh các đường bay quốc tế bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Số lượng máy bay được khai thác cho các chặng nội địa trong năm 2022 là 539.788 chiếc, tăng 16% so với một năm trước. Trung bình mỗi ngày có 1.479 chiếc được sử dụng để vận chuyển hành khách.

Lưu lượng vận tải hàng không ở Hàn Quốc đã duy trì xu thế giảm trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát rồi sau đó tăng mạnh kể từ sau tháng 6/2022, sau khi các biện pháp phòng dịch được nới lỏng ở cả trong và ngoài nước.

Chỉ tính riêng trong tháng 11/2022 (tháng bận rộn nhất của ngành hàng không Hàn Quốc), mỗi ngày trung bình có 1.709 chiếc máy bay được vận hành. Ngày 8/12/2022 là đỉnh điểm với 1.843 chiếc máy bay được khai thác.

Sau khi Chính phủ Hàn Quốc dở bỏ các quy định cách ly sau nhập cảnh, các đường bay tới khu vực Đông Nam Á, Mỹ và Nhật Bản đã được mở rộng và lưu lượng vận tải hàng không tuyến quốc tế của Hàn Quốc trong năm 2022 cũng đạt 276.356 chuyến, tăng 36% so với một năm trước.

Nếu trong năm 2020 trung bình mỗi ngày chỉ có 547 chuyến bay quốc tế được khai thác thì đến năm 2022 con số này đã hồi phục về 757 chuyến/ngày.

Thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 (năm 2019), bình quân mỗi ngày ở Hàn Quốc có 1.632 chuyến bay quốc tế được khai thác.

Kể từ sau tháng 6/2022, khoảng 45% số máy bay cất cánh và rời cảng hàng không Hàn Quốc là đi các chặng bay tới Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc, 29% là đến Mỹ và Nhật Bản, 19% là đi Trung Quốc và châu Âu.

Năm 2022 sân bay quốc tế Incheon có lưu lượng vận tải cao nhất với 521 chuyến bay được khai thác mỗi ngày.

Tổng lưu lượng vận tải hàng không của sân bay quốc tế Incheon trong năm 2022 là 190.244 chuyến, tăng 24,6% so với năm 2021; sân bay Jeju là 177.416 chuyến, tăng 6,8% và sân bay Gimpo là 160.650 chuyến, tăng 4,5%./.

Anh Nguyên (p/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/van-tai-hang-khong-noi-dia-cua-han-quoc-phuc-hoi-manh-sau-dai-dich/277564.html