Vận tải kịp thời, an toàn, hiệu quả

Bác Hồ từng nói: 'Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu. Phải coi công tác vận tải là một chiến dịch quan trọng. Ta phải cố gắng làm sao thắng được chiến dịch đó để mở đầu cho các chiến dịch khác'. Thấm nhuần lời dạy đó, 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Vận tải 659 (Cục Hậu cần, Quân khu 9) đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, bảo đảm vận tải kịp thời, an toàn, hiệu quả, xứng đáng với vai trò là đơn vị vận tải quân sự chủ lực của Quân khu 9.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất chưa được bao lâu thì tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đáp lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Cứu nước Campuchia, ngày 25-3-1979, tại thị xã Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Trung đoàn Vận tải 659 thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9 được thành lập. Trong 10 năm cùng LLVT Quân khu 9 làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn (1979-1989), trung đoàn vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh. Với ý chí quyết tâm “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, nhiều chiến sĩ không sợ gian khổ, hiểm nguy, không sợ hy sinh, bệnh tật, luôn “bám xe, bám đường” vững vàng tay lái, không chỉ vận chuyển kịp thời mọi nhu cầu vật chất, vũ khí trang bị, kỹ thuật phục vụ LLVT Quân khu 9 chiến đấu mà còn tham gia giúp nhân dân Campuchia nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng đất nước. Trong 10 năm giúp bạn, trung đoàn đã vận chuyển hơn 352.500 tấn hàng, với gần 57.000 lượt chuyến xe và hơn 2.100 lượt chuyến tàu an toàn...

Cùng với các đơn vị trong LLVT quân khu, trung đoàn hành quân trở về Tổ quốc trong không khí đổi mới và bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, những khó khăn và thử thách mới mà trung đoàn phải vượt qua vẫn không kém phần quyết liệt. Không một ngày ngưng nghỉ, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trung đoàn lại bước vào “mặt trận” mới: Quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nêu cao tinh thần tự lực khắc phục khó khăn, ổn định nơi ăn, ở; giải quyết mọi tồn đọng về công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tập trung chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, CNV, đáp ứng yêu cầu xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và phục vụ chiến đấu cao.

 Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 659 huấn luyện lái tàu, thuyền.

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 659 huấn luyện lái tàu, thuyền.

Trong điều kiện mới, trung đoàn ngày càng trưởng thành vững mạnh, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chỉ tính riêng năm 2000, đơn vị đã vận chuyển hơn 4.000 chuyến an toàn với 7.133 tấn hàng hóa các loại, tiết kiệm gần 10.000 lít xăng, dầu. Năm 2002, khi rừng U Minh đứng trước nguy cơ bị thiêu rụi, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của đơn vị không quản đường xa, bất kể ngày đêm tổ chức 1.636 chuyến xe, tàu vận chuyển gần 3.000 tấn hàng hóa, 6.344 lượt người phục vụ chữa cháy. Các tay lái dày dạn của trung đoàn tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong thực hiện những nhiệm vụ lớn, tiêu biểu là các đợt vận chuyển đạn cấp 5 đi hủy; vận chuyển di dời kho vũ khí, đạn của quân khu; ứng cứu nhân dân bị nạn trong cơn bão số 9 (năm 2006); cứu hộ, cứu nạn trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ (năm 2007), vận chuyển nước ngọt giúp nhân dân các tỉnh trong khu vực bị hạn mặn xâm nhập (năm 2016)…

Bên cạnh đó, trung đoàn duy trì tốt lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ SSCĐ, bảo đảm cơ động lực lượng cho LLVT quân khu; hằng năm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới... Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” không ngừng được đẩy mạnh cả diện rộng và chiều sâu. Các phương tiện thủy được nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa, các xe ô tô dần được trang bị mới, thay thế số phương tiện hệ 2 nên hệ số kỹ thuật phương tiện luôn duy trì và ngày càng được nâng cao. Đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đi đào tạo hoặc bồi dưỡng tại chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả rất đáng khích lệ. Cùng với sự quan tâm đầu tư của cấp trên, trung đoàn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xe, nhà xưởng, mua sắm nhiều trang thiết bị, dụng cụ, vật tư sửa chữa xe, tàu, tổ chức thành công nhiều hội thi, hội thao, lái xe, lái tàu giỏi, giữ gìn xe, tàu tốt.

Với những chiến công và thành tích qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều tập thể và cá nhân của trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước, quân đội khen thưởng. Trung đoàn được Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 Huân chương Chiến công; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 cờ thi đua và bằng khen của Bộ Quốc phòng...

Trung tá NHÂM VĂN TÁM (Trung đoàn trưởng Trung đoàn Vận tải 659, Cục Hậu Cần, Quân khu 9)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/van-tai-kip-thoi-an-toan-hieu-qua-569472