Vẫn thẩm lậu vào TP. Hồ Chí Minh

(CATP) Theo ông Phan Xuân Thảo - Chi cục trưởng Chi cục Thú Y TPHCM, qua kiểm tra tại các cửa ngõ TP đã phát hiện một số đối tượng sử dụng phương tiện như xe gắn máy, xe khách tuồn thịt heo pha lóc (thịt heo đã được giết mổ, xẻ thịt) vào TPHCM. Vấn đề trên đang là một mối lo lớn trong tình hình bệnh dịch hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (dịch heo tai xanh) đang bùng phát. Người dân cần phải mua thịt có dấu kiểm dịch thú y tại các siêu thị, chợ chính ngạch, thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn chín, uống sôi.

Người dân nên đến các cửa hàng, siêu thị và chợ chính ngạch để mua thịt heo Theo ông Thảo, trên phạm vi cả nước, hiện nay dịch heo tai xanh đang có mặt tại 16 tỉnh, thành phố là: Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Với việc thắt chặt việc nhập heo từ các tỉnh vào TPHCM để giết mổ có thể đã khiến cho các đối tượng buôn bán vận chuyển heo lậu từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào TPHCM thay đổi phương thức vận chuyển. Thay vì nhập heo sống vào TP để giết mổ trái phép thì các đối tượng tổ chức giết mổ tại các tỉnh giáp ranh TPHCM như Đồng Nai, Long An rồi tuồn thịt heo pha lóc vào TP bằng nhiều phương tiện, trong đó xe khách là loại xe được các đối tượng chú ý nhiều nhất. Việc phát hiện các xe ôtô khách BS: 53S: 5120, 49X-6660, 60N-9580 vận chuyển trên 600kg thịt heo pha lóc không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch từ Đồng Nai vào TPHCM hôm 13-5-2010 là ví dụ. Trước đó, khi tuần tra trên tuyến đường Điện Biên Phủ, lực lượng kiểm tra liên ngành Trạm thú y Bình Thạnh cũng phát hiện, bắt giữ trên 300kg thịt heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch vào nội thành. Đoàn kiểm tra liên ngành Q. Gò Vấp phát hiện một trường hợp giết mổ tại số 1/4 Lê Đức Thọ, P16, Q. Gò Vấp thu tang vật 2 con heo hơi và 20kg thịt không rõ nguồn gốc. Do tình hình dịch bệnh bùng phát nên lượng heo sống nhập từ các tỉnh về TPHCM giảm mạnh. Trong khoảng thời gian từ 14-5 đến 21-5-2010 chỉ có 672 con được nhập vào TPHCM, trung bình mỗi ngày chưa tới 100 con. Lượng thịt chế biến đã qua kiểm dịch từ các tỉnh như Long An, Đồng Nai nhập về cũng giảm. Nếu trước đây trung bình có khoảng 2.000 con heo được giết mổ, kiểm dịch tại các tỉnh đưa về TP thì hiện chỉ còn 1.200 - 1.300 con/ngày, tập trung chủ yếu tại chợ đầu mối Bình Điền (chiếm khoảng 62% lượng heo pha lóc nhập vào TPHCM). Hiện nay, tình hình dịch đã có xuất hiện tại TPHCM song ở mức độ vẫn đang được kiểm soát chặt nên dịch không thể lây lan. Vừa qua, trong số 240 mẫu thử, phát hiện 17 mẫu dương tính với chủng virus heo tai xanh. Theo các nghiên cứu khoa học của Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương - Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thì cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào cho thấy bệnh heo tai xanh có thể lây lan trực tiếp từ heo sang người. Tuy nhiên, bệnh heo tai xanh có thể gây nguy hiểm cho người nếu heo bị nhiễm các loại liên cầu khuẩn có khả năng lây lan sang người khi tiếp xúc, ăn thịt heo bệnh không nấu chín vì thịt heo bị bệnh tai xanh rất có thể mang liên cầu khuẩn. Chính vì vậy, để phòng ngừa thì người dân nên chọn thịt lợn khỏe, có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch thú y và cần thiết thực hiện nghiêm túc việc đun nấu kỹ trước khi ăn. TPHCM hiện có 47.796 con heo đang được chăn nuôi tại 674 hộ chăn nuôi trên địa bàn, Chi cục Thú y TP vẫn tiếp tục chủ động phòng chống nghiêm ngặt tại các cửa ngõ dẫn vào TP.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=402&id=84277&mod=detnews&p=