Văn Thanh đến Incheon cổ vũ, song Công Phượng lại ngồi ghế dự bị không được tung vào sân

Không may mắn như Xuân Trường, Công Phượng vẫn phải ngồi ghế dự bị trong trận ra quân K.League 2019 của CLB Incheon United.

Trận khai mạc giải K.League 2019 giữa 2 CLB Incheon United và Jeju United đã diễn ra trên sân Incheon Football Stadium vào lúc 12h ngày 2/3.

Dù được yêu cầu khởi động ngay từ hiệp 1, Công Phượng vẫn không được HLV Jorn Andersen tung ra sân trong suốt trận đấu.

Công Phượng dự bị trong suốt trận hòa của Incheon United trước Jeju United (ảnh:Người lao động).

Công Phượng dự bị trong suốt trận hòa của Incheon United trước Jeju United (ảnh:Người lao động).

Tuy nhiên, một điều an ủi đối tiền đạo của ĐT Việt Nam là đồng đội của anh, Nguyễn Văn Thanh vẫn có mặt trên hàng ghế khán giả để theo dõi trận đấu, cổ vũ Công Phượng.

Văn Thanh đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh về người đồng đội đang khoác áo số 23 và các diễn biến của trận đấu cũng như không khí trên sân. Chàng cầu thủ hiện đang trong quá trình điều trị chấn thương ở Hàn Quốc cùng Đình Trọng. Hơi đáng tiếc cho Văn Thanh, không được quan sát đồng đội thi đấu.

Incheon và Jeju United cầm chân nhau trong trận ra quân K.League 2019 (ảnh: Jeju).

Về trận đấu, CLB Incheon Unied đã không thể chiến thắng đối thủ Jeju trên sân nhà, đành ngậm ngùi nhận kết quả hòa. Trong đó, chính đội khách là người mở tỷ số với cú sút xa tuyệt đẹp của tuyển thủ Lee Chang Min vào phút thứ 36.

Thế trận tiếp tục nghiêng về đội khách trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên thủ thành San Jeong đã thi đấu vô cùng xuất sắc, không để chủ nhà Incheon phải nhận thêm bàn thua nào.

Mãi đến phút 60, các cầu thủ Incheon mới có cơ hội ăn mừng bàn thắng sau pha đá phạt thành công từ chấm 11m của tiền đạo Mogusa. Tính huống được xác lập sau khi trọng tài của trận đấu quyết định sử dụng VAR để xem xét lỗi sau của cầu thủ Jeju. Đây cũng là bàn thắng chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Văn Thanh dùng từ "đỉnh" cho bầu không khí náo nhiệt ở Incheon.

Trên mạng xã hội, Văn Thanh bày tỏ sự ngưỡng mộ sân vận động của Incheon United với quy mô và bầu không khí sôi động của các CĐV Incheon. Sân nhà của đội bóng thuộc thành phố Incheon này có sức chứa lên tới hơn 20.000 chỗ ngồi.

Hy vọng đồng đội của Văn Thanh sẽ có dịp khoe tài ở lượt trận thứ 2 của CLB Incheon United diễn ra vào thứ 7 tuần sau (9/3).

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/van-thanh-den-incheon-co-vu-song-cong-phuong-lai-ngoi-ghe-du-bi-khong-duoc-tung-vao-san-a424167.html