Văn Thanh trở lại và ghi bàn giúp HAGL đánh bại Viettel

Trở lại sau sau một thời gian bị chấn thương, Văn Thanh đã tỏa sáng với pha ghi bàn từ khoảng cách 30m giúp HAGL có chiến thắng trước Viettel tại vòng 9 V-League. Trận đấu giữa HAGL và Viettel diễn ra chiều 12/5.

Tiếp đón HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy, Viettel quyết tâm để có một chiến thắng. Trong khi đó, HAGL chào đón sự trở lại của văn Thanh, tuy nhiên HLV Lee Tae Hoon lại để cầu thủ người Hải Dương trên băng ghế dự bị.

 Văn Thanh trở lại sau chấn thương và ghi bàn giúp HAGL có chiến thắng trước Viettel. Ảnh: Ngọc Tú

Văn Thanh trở lại sau chấn thương và ghi bàn giúp HAGL có chiến thắng trước Viettel. Ảnh: Ngọc Tú

Trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu, 2 đội đều chủ động chơi đôi công, mang đến sự hấp dẫn cho người hâm mộ. Nếu như tận dụng tốt cơ hội, cả Viettel và HAGL đều có thể mở tỷ số của trận đấu. Tuy nhiên, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Bước vào hiệp 2, cả 2 đội đều có sự thay đổi người, Văn Trâm vào thay Gustavo bên phía Viettel. Trong khi đó, phía HAGL Văn Thanh vào thay Minh Vương.

Phút thứ 58, HAGL có pha phản công sắc bén dựa vào tốc độ của Văn Toàn. Thủ môn Thế Tài lao ra rất xa để cản phá nhưng Chevaughn Walsh nhanh chân chuyền ngang sang cho Văn Thanh dứt điểm từ xa, bóng từ từ lăn vào lưới trống.

Nhận bàn thua, Viettel vùng lên tấn công, các pha bóng được các cầu thủ liên tiếp treo bóng bổng vào vòng cấm địa HAGL nhưng vẫn chưa thể dứt điểm khi hàng thủ đội khách chơi rất tập trung và kín kẽ. Ở những phút còn lại, HAGL chơi chủ động và có thêm 2 bàn thắng của Chevaughn Walsh, qua đó ấn định tỷ số 3-0 cho đội bóng phố Núi.

Chevaughn Walsh có một cúp đúp trọng trận đấu với Viettel. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng của HAGL Lee Tae Hoon không quên gửi lời cảm ơn đến các học trò khi có một trận đấu cố gắng và mang chiến thắng cho đội. Bên cạnh đó là sự làm việc chăm chỉ và đã học được phương pháp chơi, lối chơi của BHL trong thời gian qua.

"Như các bạn biết thật sự không có trận đấu nào dễ dàng, trận đấu này chúng tôi đã đạt được 3 điểm. Tôi luôn dạy các học trò luôn tập trung, quản lý về trận đấu" - HLV Lee Tae Hoon nói.

Đánh giá về trận thắng trước Viettel, vị chiến lược gia này nhận định, ông hài lòng với 3 điểm nhưng chưa thỏa mãn vì trong tương lai đội cần cải thiện và hoàn thiện hơn nữa.

HLV Lee Tae Hoon tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú

"Chỉ một trận đấu chưa thể nói trước được gì. Phía trước còn nhiều trận đấu. Ở hiệp 1 trận đấu này thực sự là hiệp đấu khó khăn khi chưa triển khai được lối chơi. Nghỉ giải lao tôi có đánh thức cầu thủ chơi bóng theo nhứng gì đã tập. Nhờ đó, các cầu thủ tỉnh táo áp dụng trở lại nên có hiệp 2 tốt hơn. Các bạn biết hệ thống phòng ngự để thực sự chơi tốt không đơn giải vì tính hệ thống nguyên tắc cao, trong 2, 3 tuần thì không nhuần nguyễn được và để xây dựng cân bằng cần 6 tháng đến 1 năm.

Đối với tôi thực sự mà nói thì tôi không tập trung vào đặt chỉ tiêu cao vì đó là 1 phần của bóng đá. Điều quan trọng là xây dựng bản sắc lối chơi rõ ràng, định hình rõ ràng cho cầu thủ về lối chơi. Tương lai sẽ có kết quả tốt khi các cầu thủ học tập nhuần nhuyễn lối chơi, có kĩ xảo" - HLV Lee Tae Hoon cho biết thêm.

Đánh giá về sự trở lại của Văn Thanh, HLV người Hàn Quốc cho rằng: "Trở lại sau thời gian dài, Văn Thanh đang hồi phục thể chất sức khỏe nhưng chưa đảm bảo. Tôi thận trọng khi cho Văn Thanh vào thi đấu, nhưng nếu chỉ có tập luyện không sẽ không đảm bảo nên tôi tính toán cho cầu thủ này vào thi đấu vì sau thời gian dài nghỉ các kỹ năng kém đi nên muốn từng bước khôi phục lại như xưa".

Trong khi đó, về phía HLV trưởng Viettel Lee Heung Sil đã nhận trách nhiệm về trận thua trước HAGL và không có lý do để giải thích cho trận thua này. Bởi những bàn thắng của đối phương làm tốt, một phần do VIettel mắc nhiều sai lầm.

HLV Lee Heung Sil nhận trách nhiệm về trận thua trước HAGL. Ảnh: Ngọc Tú

"Bàn thứ 2, 3 là tình huống bị phản công ngược lại, nên qua tình huống như thế cho thấy hàng tiền vệ và hậu vệ không tập trung. Tôi sẽ cải thiện trong các buổi tập tới. Tôi nghĩ là cả 2 vấn đề như vậy (không tập trung, thiếu kinh nghiệm), đội chúng tôi ở hàng công chưa có bản lĩnh khởi xướng. Hàng hậu vệ dù có cầu thủ tốt nhưng mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là cầu thủ trẻ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, qua huấn luyện có thể cải thiện tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tập trung hơn" - HLV Lee Heung Sil nói.

Chốt lại buổi họp báo khi được hỏi về việc cần bổ sung những vị trí mới cho đội bóng, HLV trưởng Viettel cho rằng, trận thua nào cũng có căng thẳng nhưng ông cần thời gian vì đội còn nhiều cầu thủ trẻ và các cầu thủ cần tích lũy kinh nghiệm để có được những cải thiện.

"Các cầu thủ trẻ của HAGL có kinh nghiệm hơn so với cầu thủ của chúng tôi. Với vai trò HLV ai cũng muốn có cầu thủ tốt, đặc biệt là trong mùa chuyển nhượng tới. Tôi muốn có cầu thủ có khả năng dứt điểm, cầu thủ có khả năng kết nối tốt và những cầu thủ có khả năng lên công" - HLV Lee Heung Sil nói.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/van-thanh-tro-lai-va-ghi-ban-giup-hagl-danh-bai-viettel-342995.html