Văn thư trường bị bắt vì làm giả học bạ cho học sinh đi du học

Ngày 17/4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt 2 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Sắc Luật (SN 1997, trú tại thôn Nhân Tiến, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) và Mai Thị Ngọc Hà (SN 1981, trú tại TK 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

 Đối tượng Phạm Sắc Luật, người kết nối với Mai Thị Ngọc Hà để làm giả học bạ.

Đối tượng Phạm Sắc Luật, người kết nối với Mai Thị Ngọc Hà để làm giả học bạ.

Đầu năm 2023, có nguồn tin một số em học sinh Trường THPT Ngô Quyền mặc dù có điểm học bạ thấp, nhưng vẫn đủ điều kiện để đi du học tại các Trường đại học ở Hàn Quốc. Nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu của hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Ban Chỉ huy Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với Đội An ninh lập án đấu tranh.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022, Phạm Sắc Luật sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký du học của nhiều học sinh, trong đó có học bạ trung học phổ thông. Quá trình kiểm tra hồ sơ học bạ, Luật thấy điểm học bạ trong các năm học của một số học sinh không đạt tiêu chuẩn đi du học nên đã đặt vấn đề và thống nhất với học sinh, phụ huynh thu tiền để làm học bạ giả, nâng điểm học bạ lên cao hơn so với học bạ gốc.

Sau đó, Phạm Sắc Luật đến gặp Mai Thị Ngọc Hà để đặt vấn đề làm giả học bạ và được Hà đồng ý. Vì Hà được phân công làm công tác văn thư tại Trường THPT Ngô Quyền nên được giao quản lý hồ sơ học bạ, ghi điểm học tập và quản lý dấu của nhà trường. Lợi dụng vị trí công việc được giao, Mai Thị Ngọc Hà đã làm giả học bạ nâng điểm của học sinh cao hơn so với điểm trong học bạ gốc và giao lại cho Luật nộp cho công ty du học tại TP. Hà Nội.

Đối tượng Mai Thị Ngọc Hà.

Theo lời khai của đối tượng Phạm Sắc Luật, khoảng tháng 4/2022, Luật đã đặt vấn đề với Mai Thị Ngọc Hà làm giúp học bạ giả theo hình thức nâng điểm để làm cho học sinh đi du học Hàn Quốc. Hà đã đồng ý và cùng thống nhất mỗi một trường hợp chi phí là 20 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi làm học bạ giả, sau khi nhận các quyển học bạ của Phạm Sắc Luật nhờ nâng điểm, Hà đối chiếu với hồ sơ của các em có điểm cao, sau đó sao qua quyển học bạ giả. Về chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và lãnh đạo nhà trường thì Mai Thị Ngọc Hà tự ký và sử dụng dấu của nhà trường để đóng vào đó.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Mai Thị Ngọc Hà đã làm hơn 10 bộ học bạ giả giao cho Phạm Sắc Luật, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/van-thu-truong-bi-bat-vi-lam-gia-hoc-ba-cho-hoc-sinh-di-du-hoc-post244082.html