Văn Toàn: HAGL có trận đá rất hay, khi lại mắc rất nhiều sai lầm

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn thừa nhận Hoàng Anh Gia Lai không ổn định và chưa lấy lại phong độ sau quãng nghỉ.

Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu mùa giải 2020 không tệ với 4 điểm sau 2 vòng đầu tiên của V-League. Tuy nhiên sau khoảng hơn 2 tháng không thi đấu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đội bóng phố núi gặp khó khăn trong việc bắt nhịp khi trở lại.

"HAGL trước nay sự ổn định chưa cao nên đôi khi có trận đá rất hay, có lúc lại mắc rất nhiều sai lầm. Mình nghĩ do đội chưa vào guồng thi đấu tốt nhất", tiền đạo Văn Toàn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Next Sports.

Văn Toàn và đồng đội chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận đấu sau giai đoạn nghỉ tránh dịch COVID-19.

Văn Toàn và đồng đội chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận đấu sau giai đoạn nghỉ tránh dịch COVID-19.

Thầy trò HLV Lee Tae-hoon vừa tìm lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại Dược Nam Hà Nam Định ở vòng 4 V-League tuần trước. Trận thắng này giúp HAGL giải tỏa được rất nhiều áp lực sau hai trận thua liên tiếp, không ghi được bàn thắng nào.

Văn Toàn cũng tiết lộ cách mà anh và các đồng đội gạt đi những sức ép để cùng nhau tập trung tìm lại phong độ. Tiền đạo tuyển Việt Nam cho biết đội bóng phố núi hạn chế lên mạng, không để tâm đến những bình luận từ báo chí và người hâm mộ trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, các cầu thủ HAGL cũng chơi những trò chơi tập thể để giải tỏa cũng như hiểu nhau hơn.

"Mình ở trong phòng quá nhiều đôi khi nghĩ lại trận đấu sẽ bị áp lực hơn", Văn Toàn chia sẻ. Anh cũng tiết lộ rằng hoạt động ưa thích của các cầu thủ HAGL là "ma sói", một trò chơi nhóm rất phổ biến trong giới trẻ.

Theo hậu vệ Dụng Quang Nho, Văn Toàn chính là người chơi "ma sói" giỏi nhất trong tập thể HAGL. Trong khi đó, đội trưởng Tuấn Anh lại không giỏi trong trò này vì tính cách quá thật thà.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/van-toan-hagl-co-tran-da-rat-hay-khi-lai-mac-rat-nhieu-sai-lam-ar552176.html