Văn Toàn nhận thưởng 'khủng' sau cú đúp vào lưới Bình Dương

Với hai bàn thắng có được vào lưới Bình Dương ở vòng 8, tiền vệ Văn Toàn sẽ nhận được phần thưởng lên tới 2.000 USD từ giám đốc kỹ thuật Trần Văn Quỳnh.

Văn Toàn nhận thưởng lớn với cúp đúp bàn thắng vào lưới Bình Dương.

Văn Toàn nhận thưởng lớn với cúp đúp bàn thắng vào lưới Bình Dương.

Chiều ngày 20/7, trước khi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Bình Dương diễn ra,ông Trần Văn Quỳnh - Giám đốc đào tạo học viện Hoàng Anh Gia Lai đã hứa treo thưởng nóng cho toàn đội: Mỗi bàn thắng ghi được là 1.000 USD cho cầu thủ ghi bàn.

Với hai bàn thắng có được vào Bình Dương, Văn Toàn sẽ nhận được phần thưởng ý nghĩa lên tới 2.000 USD. Đây được coi là món quà động viên tinh thần rất kịp thời tới tiền vệ gốc Hải Dương và toàn đội.

Nói về sự thăng hoa của Văn Toàn trong trận đấu này, HLV Kiatisak đã chia sẻ: “Văn Toàn tập luyện dứt điểm với tôi hàng ngày, chúng tôi muốn gây áp lực cho cầu thủ ở hàng tấn công để ghi bàn. Khi trao băng đội trưởng, tôi cũng muốn đặt thêm trách nhiệm cho Toàn, tôi cũng thường xuyên nói rằng đội bóng ưu tiên giành 3 điểm, ai ghi bàn không quan trọng”.

Chiến thắng trước Bình Dương giúp Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng 1 điểm. Đây sẽ là bước đệm quan trọng giúp Hoàng Anh Gia Lai trở lại đường đua vô địch V.League 2022.

Ở vòng đấu thứ 9 cuối tuần này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ so tài với Đông Á Thanh Hóa. Đáng tiếc, đội bóng phố Núi thiếu vắng Văn Thanh và Công Phụong ở trận đấu rất đáng xem này. Văn Thanh vừa nhận thẻ vàng thứ 3 ở trận đấu với Bình Dương và bị treo giò, trong khi Công Phượng được dự báo cần nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần nữa trước khi trở lại sân cỏ.

Về phía Thanh Hóa, đội bóng này đang không có được phong độ ổn định trong thời gian qua và tạm thời đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với chỉ 8 điểm có được sau 7 vòng đấu. Họ đang rất khát thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tham gia vào cuộc đua vô địch.

Hiện dẫn đầu bảng xếp hạng đang là Hải Phòng với 14 điểm, xếp ngay sau đội bóng đất Cảng là Hà Nội FC cùng có được 14 điểm nhưng kém hơn về chỉ số phụ (thi đấu kém hơn một trận). Trong khi đó, xếp cuối bảng xếp hạng lúc này đang là Sài Gòn FC với chỉ vẹn vẹn có được 3 điểm sau 7 lượt trận.

Đại Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-toan-nhan-thuong-khung-sau-cu-dup-vao-luoi-binh-duong-post601578.html