Văn Toàn nhận tin vui bất ngờ trước loạt Bán kết AFF Cup 2018

Chấn thương của Văn Toàn không nghiêm trọng như dự tính. Cầu thủ này vẫn có thể góp mặt tại AFF Cup 2018, thậm chí sẽ tái xuất ở trận lượt về với Philippines.

Chấn thương của Văn Toàn không nghiêm trọng như dự tính. Cầu thủ này vẫn có thể góp mặt tại AFF Cup 2018, thậm chí sẽ tái xuất ở trận lượt về với Philippines.

Văn Toàn sẽ cùng tuyển Việt Nam di chuyển sang Philippines. Ảnh: Zing.vn

Văn Toàn sẽ cùng tuyển Việt Nam di chuyển sang Philippines. Ảnh: Zing.vn

Chiều 27/11, bộ phận y tế của tuyển Việt Nam xác nhận, tiền đạo Văn Toàn không chấn thương nặng như dự đoán ban đầu. Cụ thể, Văn Toàn bị chấn thương dây chằng và gân khoeo thay vì vỡ sụn chêm.

“Qua kiểm tra bằng chụp cộng hưởng từ MRI, Văn Toàn chỉ chấn thương gân kheo và giãn dây chằng đầu gối độ 1. Văn Toàn phải nghỉ khoảng 2 tuần, tuy nhiên nếu mọi thứ tiến triển tốt, cậu ấy có thể đá trận bán kết lượt về gặp Philippines ngày 6/12 tới”, bác sĩ Trần Anh Tuấn của tuyển Việt Nam tiết lộ.

Trước đó, Toàn từng bị suy sụp tinh thần, thậm chí rơi nước mắt khi nghe bác sĩ chẩn đoán có thể vỡ sụn chêm. Các đồng đội và NHM cũng vô cùng tiếc nuối cho Văn Toàn. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khả quan hơn nhiều cho ngôi sao HAGL.

Văn Toàn đã vắng mặt trong buổi tập ngày hôm qua 26/11 của tuyển Việt Nam. Đến chiều nay 27/11, cầu thủ người Hải Dương có mặt đi bộ và tập nhẹ cùng toàn đội.

Bản thân Văn Toàn vẫn đang tập theo giáo án riêng. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL là phương án dự bị chiến lược của HLV Park Hang-seo và nhiều lần chứng minh khả năng khi được vào sân thay người. Mới đây, Văn Toàn bị từ chối một bàn thắng trước Myanmar khi trọng tài cho rằng cầu thủ này đã việt vị.

Ngày 28/11, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ lên đường sang Bacolod. Chuyến bay của đội tuyển xuất phát lúc 11h và tới nơi lúc 15h35 giờ địa phương. Tại Philippines, các cầu thủ sẽ có hơn 4 ngày tập luyện và chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi.

Trước đó, đội tuyển đã phải thay đổi phương án di chuyển ban đầu vào TP.HCM do ảnh hưởng của cơn bão Usagi. Bởi thế, HLV Park Hang-seo quyết định cho đội tuyển di chuyển sang Philippines sớm hơn nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết nóng ẩm của nước bạn.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/van-toan-nhan-tin-vui-bat-ngo-truoc-loat-ban-ket-aff-cup-2018-a252864.html