Văn Toàn: 'Thất bại ở đội U23 khiến tôi phải thay đổi'

Việc bản thân thi đấu không tốt tại VCK U23 châu Á 2018 là động lực để Nguyễn Văn Toàn thay đổi với mục tiêu giúp HAGL có thành tích cũng như tìm suất đá chính ở ĐTQG.

Nguyễn Văn Toàn đang là chân sút của HAGL có phong độ tốt nhất thời gian gần đây. Anh đã ghi 2 bàn tại V.League cũng như Cúp Quốc gia. Cầu thủ người Hải Dương có thể quên đi mùa giải kém cỏi của mình năm ngoái, nơi anh tịt ngòi trong gần cả mùa giải.

Sau buổi tập cùng HAGL để chuẩn bị cho trận làm khách trước CLB Sài Gòn (18h ngày 14/4), Văn Toàn đã có những chia sẻ về những tiến bộ của bản thân. Anh cho rằng chính thất bại của bản thân tại VCK U23 châu Á 2018 khiến anh phải thay đổi.

Anh nói: “Động lực giúp tôi quyết tâm cải thiện bản thân mình là thất bại của bản thân ở giải U23. Sau giải đấu đó, tôi đặt mục tiêu giúp CLB đạt thành tích cao ở V.League. Ở cấp độ đội tuyển, tôi hy vọng sẽ được gọi và cố gắng tìm suất đá chính”.

Văn Toàn đã ghi 2 bàn cho HAGL từ đầu mùa giải 2018.

Năm 2017 không mang đến nhiều niềm vui cho Văn Toàn. Anh từng là sự lựa chọn ưa thích của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên dưới thời HLV Park Hang-seo, tiền đạo này đã đánh mất vị trí. Ở đội U23 hiện tại, cầu thủ của HAGL khó lòng cạnh tranh lại với Công Phượng, Quang Hải hay thậm chí của Đức Chinh, Phan Văn Đức.

Tại giải đấu ở Thường Châu (Trung Quốc), Văn Toàn chỉ thi đấu 114 phút. Anh có 4 lần ra sân (1 trận đá chính, 3 trận dự bị). Điều này buộc Văn Toàn phải thay đổi. Anh tâm sự rằng mình thường xuyên dành thêm thời gian sau mỗi buổi tập cũng như trong phòng gym để luôn có sự chuẩn bị tốt nhất sau mỗi trận đấu.

“Những bàn thắng vừa rồi sẽ giúp tôi tự tin hơn, nhất là pha lập công vào lưới Nam Định. Ban huấn luyện cũng đã tin tưởng trao cho tôi nhiều cơ hội để thể hiện mình. Tôi sẽ cố gắng để đáp lại lòng tin đó. Hiện tại, tôi cảm thấy rất thoải mái và hy vọng sẽ ghi được bàn vào lưới CLB Sài Gòn”, Văn Toàn cho biết.

Văn Toàn thoải mái cùng đồng đội chuẩn bị cho trận gặp CLB Sài Gòn.

Tiền đạo 22 tuổi cho rằng mình vẫn yếu trong những cú sút. Điều đó khiến anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mùa trước. Vì thế thời gian qua, Văn Toàn đã tập luyện rất nhiều để rèn kỹ năng này. Bước đầu nó đã mang đến hiệu quả.

Cũng như các thành viên khác của đội bóng phố núi, tuyển thủ U23 này không quá quan tâm đến chuyện bầu Đức dọa sẽ rút HAGL khỏi V.League. Anh nói: “Bầu Đức là người đã tạo nên chúng tôi, tạo nên lứa HAGL hiện tại. Tôi luôn kính trọng bầu Đức. Còn mọi thứ bên lề tôi cũng không biết. Tôi chỉ tập trung thi đấu hết mình trên sân”.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-toan-that-bai-o-doi-u23-khien-toi-phai-thay-doi-post834357.html