Văn Triền rút kinh nghiệm từ Công Phượng và Tuấn Anh

Quãng thời gian quý báu khi cùng phòng với Nguyễn Tuấn Anh trong lần tập trung đội tuyển quốc gia giúp Cao Văn Triền hiểu thêm về bóng đá Nhật Bản.

"Lúc tập trung đội tuyển, tôi có nói chuyện với Tuấn Anh. Tôi hỏi cậu ấy là khi qua Nhật Bản thi đấu khó khăn như thế nào. Tuấn Anh nói là tiếng Nhật, nhưng ngôn ngữ bóng đá cũng giúp mình nhiều trên sân", Văn Triền bộc bạch khi Zing đặt câu hỏi.

Văn Triền lần đầu được gọi tập trung vào tháng 12/2020. Anh chơi ấn tượng trong 2 trận giao hữu với đội U22 Việt Nam ở Quảng Ninh và Phú Thọ. Cầu thủ của CLB Sài Gòn hòa nhập tốt nhờ "chiếc cầu nối" đến từ CLB HAGL. Triền không ngờ sau này mình cũng tiếp bước đàn em sang thi đấu ở J2 League.

Cao Văn Triền (giữa) chơi vị trí tiền vệ trung tâm, lần đầu được gọi lên tuyển vào tháng 12/2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Cầu thủ quê Hoài Nhơn nói thêm: "Tuấn Anh nói ở bên đó, họ thi đấu với tốc độ cao và kỹ thuật tốt, nên mình phải liên tục quan sát. Từ đó, tôi mới hiểu và có thể chuẩn bị cho mình. Tôi bắt đầu xem video trận đấu bên Nhật để tiếp cận nhanh nhất có thể".

Tuấn Anh từng khoác áo CLB Yokohama FC tại J2 League ở mùa giải 2016 theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tiền vệ sinh năm 1995 liên tục chấn thương, thi đấu 2 trận và ghi một bàn ở Cúp Hoàng Đế. Ngoài ra, Công Phượng cũng đầu quân cho Mito Hollyhock cùng thời gian này. Cả hai đều chưa thể hiện được nhiều.

Cao Văn Triền nhận định: "Tuấn Anh và Công Phượng là hai cầu thủ tốt của bóng đá Việt Nam. Hai bạn đã xuất ngoại, không thành công nhưng đó là nỗ lực của các bạn ấy. Ai xuất ngoại đều muốn thi đấu tốt và ra sân, nhưng thành công hay không thì phải có nhiều khó khăn và cần quá trình. Tôi đi sau phải học hỏi những gì tốt nhất".

Tiền vệ mang áo số 23 sẽ chơi cho FC Ryukyu ở J2 League với bản hợp đồng cho mượn kéo dài 2 năm. Trước đó, anh được cơ cấu đào tạo dài hơi bằng bản hợp đồng 5 năm với CLB Sài Gòn. Cầu thủ đi cùng Văn Triền trong chuyến xuất ngoại vào tháng 7 là tiền đạo Trần Danh Trung của CLB Viettel.

CLB Sài Gòn đã hỗ trợ tối đa cho Văn Triền bằng bản hợp đồng trọn đời để anh yên tâm tập trung thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1993 xác định ổn định cuộc sống. Anh đã mua nhà và đưa vợ vào TP.HCM sinh sống. Cầu thủ đến từ vùng chài Hoài Nhơn cảm thấy tự hào với quê hương và trách nhiệm với CLB Sài Gòn.

Anh cho biết Chủ tịch CLB Trần Hòa Bình tâm huyết với dự án này và chỉ định anh tiên phong trong chiến lược này. Văn Triền được xây dựng cho tương lai xa của đội bóng, học viện bóng đá và sau này có thể trở thành HLV. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm thi đấu của mình cho các cầu thủ trẻ của Sài Gòn sau này khi trở về từ Nhật Bản.

Tuấn Anh (trái) từng chơi bóng ở J2 League trong máu áo Yokohama FC. Ảnh: Yokohama FC.

"Tôi thấy vui và hạnh phúc khi đời cầu thủ của mình có thể được xuất ngoại. Đây là bước ngoặt lớn của tôi và dù như thế nào thì tôi cũng không hối tiếc. CLB đã có kế hoạch riêng để chuẩn bị cho tôi sang Nhật Bản vào tháng 7. Tôi sẽ giúp chủ tịch đội bóng làm cuộc cách mạng bóng đá trong thời gian tới", anh nói với truyền thông.

Ngoài việc ghi nhận những kinh nghiệm của Tuấn Anh, Văn Triền còn có sự hỗ trợ từ các cầu thủ Nhật Bản đang khoác áo CLB Sài Gòn, trong số này có "ngôi sao" Daisuke Matsui, cựu tuyển thủ Nhật Bản, một người có uy tín và mối quan hệ tốt ở giải J League.

Văn Triền sẽ được chuẩn bị về ngôn ngữ, văn hóa bóng đá Nhật Bản ngay trong CLB Sài Gòn. Anh có điều kiện tốt khi đội bóng đang "J League hóa" ngay trong đội bóng. Vì vậy, khả năng thích nghi và hòa nhập của cầu thủ 28 tuổi sẽ được cải thiện đáng kể thời gian này. Văn Triền tỏ ra thoải mái chứ không hề có áp lực.

Nói về cơ hội ra sân hay sự cạnh tranh ở nước bạn, Văn Triền lạc quan: "Tôi sẽ cố gắng tập luyện tốt và hòa nhập thật nhanh, để ra sân thi đấu thì còn nhiều yếu tố. Nếu làm tốt, tôi có thể ra sân thường xuyên và để lại hình ảnh tốt của người Việt Nam".

Hiện tại, Văn Triền và đồng đội tập theo giáo án của HLV Masahiro Shimoda. Anh sẽ lên đường sang Okinawa vào tháng 7 sau khi tuyển Việt Nam hoàn thành xong Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 6. Triền vẫn có thể đóng góp vào thành tích của CLB Sài Gòn nếu V.League trở lại vào tháng 3 và chơi cho đến tháng 5.

Phân tích điểm mạnh của Cao Văn Triền Tiền vệ của CLB Sài Gòn, người vừa được gửi sang CLB Ryukyu tại J2 League, có điểm mạnh về thể lực và khả năng thu hồi bóng.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuan-anh-giup-van-trien-hieu-bong-da-nhat-ban-post1187208.html