Vắng bóng lực lượng chức năng, vi phạm giãn cách xã hội tái diễn

Chiều 27-4, trao đổi với Báo Hànôịmới, lãnh đạo một số phường đều thừa nhận thực trạng người dân tại nhiều nơi còn chủ quan, chưa có ý thức phòng, chống dịch nên lực lượng chức năng và tổ công tác cơ động vừa rời đi, vi phạm lập tức tái diễn.

Trước những vi phạm xảy ra vào sáng 27-4 được Báo Hànôịmới phản ánh (nhiều điểm bán trà đá "mọc" ra trên phố Hồ Tùng Mậu; khách hàng tại các quán cà phê trên tuyến đường Tô Hiệu như Amazon số 107- B9, quán cà phê ABC, hầu hết không đeo khẩu trang và không giữ đúng khoảng cách), ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) cho biết, UBND phường đã kiểm tra, xử lý ngay các điểm tụ tập đông người chưa bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc và không đeo khẩu trang.

Nhóm tài xế xe ôm công nghệ không đeo khẩu trang, đứng túm tụm nói chuyện trước cửa nhà số 9, ngõ 36 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy sáng 27-4.

Cũng theo ông Đăng, hiện phường Mai Dịch vẫn duy trì 2 tổ công tác cơ động để xử lý các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tập trung đông người, không bảo đảm khoảng cách và không đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Riêng các vi phạm dọc các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, phường sẽ phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội để xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, tụ tập đông xe ôm công nghệ... Tuy nhiên, do ý thức người dân tại nhiều nơi còn chủ quan nên lực lượng chức năng và tổ công tác cơ động vừa rời đi, lập tức vi phạm lại tái diễn.

Trao đổi về thực trạng vi phạm trên địa bàn, bà Trần Thị Nga, Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm nên phường đã yêu cầu 100% cửa hàng kinh doanh dịch vụ ký cam kết khi mở cửa hoạt động trở lại phải bảo đảm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Chợ "cóc" ở phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Để bảo đảm kỷ cương, phường duy trì 5 chốt trực tại đầu các tuyến phố để tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận người dân, hộ buôn bán nhỏ ý thức kém, còn chủ quan khi thấy nới lỏng giãn cách xã hội nên khi vắng lực lượng chức năng lại cố tình vi phạm. Thời gian tới, các lực lượng chức năng của phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

Liên quan đến thực trạng vẫn còn một số người dân không tuân thủ nghiêm biện pháp phòng dịch, như: Không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, không bảo đảm giãn cách an toàn tại một số hàng quán trên địa bàn, ông Đinh Văn Long, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Quán, quận Hà Đông cho biết, UBND phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh tới các tầng lớp nhân dân, nhất là các chủ cửa hàng kinh doanh nhỏ trên địa bàn. Đồng thời, UBND phường chỉ đạo Công an phường tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như không đeo khẩu trang khi ra đường, tụ tập đông người...

Nơi làm tốt, chỗ thờ ơ

Tiếp tục ghi nhận trong chiều 27-4, do thời tiết ấm áp nên lượng người ra đường rất đông. Nhiều nút giao thông đã có tình trạng ùn tắc trở lại như tại khu vực ngã tư Thái Hà - Tây Sơn - Chùa Bộc và nhiều điểm khác. Tuy nhiên, người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.

Quán phở Khánh (số 34 phố Nam Đồng) nghiêm chỉnh chấp hành quy định của thành phố trong kinh doanh ăn uống.

Đáng lưu ý là một số quán ăn đã có ý thức trong việc bố trí giãn cách để khách không ngồi quá gần nhau. Điển hình là tại quán phở Khánh (34 phố Nam Đồng), các bàn ăn đều có tấm chắn ngang giữa bàn để khách yên tâm. Tuy nhiên, các quán cà phê rất đông khách và việc giữ khoảng cách 1m là “nhiệm vụ bất khả thi”, nhất là dãy cửa hàng kinh doanh cà phê quanh hồ Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa).

Tại quận Hai Bà Trưng, tình trạng họp chợ “cóc”, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra ở nhiều nơi nhưng không thấy lực lượng chức năng sở tại vào cuộc. Tại chợ “cóc” trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế), vẫn còn hiện tượng người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang kiểu đối phó. Gần đó là chợ Hòa Bình (phố Thịnh Yên, Yên Bái) và các cửa hàng xung quanh có nhiều người bán hàng không đeo khẩu trang, bày hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hàng quán bày dưới lòng đường phố Yên Bái.

Đáng lo ngại là quán bún Huế (phố Võ Thị Sáu), hàng bún đậu (ngõ 44 Võ Thị Sáu), tấp nập người vào ăn, không thực hiện giãn cách xã hội. Dãy quán cà phê đối diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cũng đón khách mà không nhắc nhở về việc thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Nhiều quán bia tại các địa chỉ như nhà E6 (phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng), số 2 Tam Trinh, phố Nguyễn Cảnh Dị (quận Hoàng Mai) buổi trưa 27-4, rất đông khách, khó bảo đảm khoảng cách 1m.

Nút giao thông Ngã Tư Sở rất đông phương tiện tham gia giao thông.

Một “điểm sáng” tại khu vực trên đó là khu chợ trên phố Trần Điền (phường Định Công) vào buổi chiều, việc giữ khoảng cách giữa người mua và người bán được thực hiện tốt. Trung tá Hoàng Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Định Công cho biết, hằng ngày, đơn vị vẫn duy trì các chốt tuần tra nhắc nhở bà con về giãn cách xã hội. Đồng thời, phường cũng yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết về việc nghiêm túc đeo khẩu trang và bảo đảm giãn cách để làm căn cứ xử lý nếu có vi phạm...

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965850/vang-bong-luc-luong-chuc-nang-vi-pham-gian-cach-xa-hoi-tai-dien