Vàng giả, bắt thật

Lâm và Cường

Sau khi gây án ở Nghi Lộc (Nghệ An), Lê Tùng Lâm (1992) và Nguyễn Đức Cường (1996, cùng trú TP Hải Phòng) vào TP Hà Tĩnh để tiếp tục lừa đảo. 9 giờ 30 ngày 4-7, Lâm và Cường mang một sợi dây chuyền vàng (vàng giả) vào bán cho tiệm vàng Ngọc Hà (P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Chủ tiệm vàng phát hiện đây là vàng giả nên mật báo cho CATP Hà Tĩnh. Ngay sau đó, Lâm và Cường bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Cả hai thừa nhận sử dụng vàng giả để đi lừa đảo; đồng thời khai nhận thực hiện trót lọt phi vụ bán vàng giả tại một tiệm vàng ở H. Nghi Lộc. Ngày 5-7, CATP Hà Tĩnh đã chuyển 2 đối tượng cùng tang vật vụ án cho cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc thụ lý.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_191941_.aspx