Vàng ì ạch đi lên

Tranh thủ sự lắng dịu của đồng USD, giá vàng vượt lên khỏi mức thấp nhất trong 6 tuần với hy vọng bắt đầu một chu kỳ hồi phục mới.

Trên thị trường New York, giá vàng giao tháng 4 tăng 4,1 USD lên 1.092,9 USD một ounce. Giá vàng giao ngay cũng lên gần 1.095 USD một ounce. Tuy nhiên, trên thị trường châu Á sáng nay, giá kim loại quý này lại đang có xu hướng giảm trở lại khi Thống đốc Ngân hàng trung ương châu Âu, Jean-Claude Trichet bình luận về phương án để IMF giúp Hy Lạp là “rất rất tồi tệ”. Sự hồi phục này xuất hiện sau khi chỉ số USD - Index, thước đo sức mạnh USD so với các đồng tiền chính khác giảm về dưới mức quan trọng 81,75 và mối lo ngại quanh vấn đề khủng hoảng nợ Hy Lạp chưa có hướng giải quyết, khuyến khích nhu cầu nắm giữ một tài sản an toàn khác. Ronald Leung, giám đốc Lee Cheong Gold Dealers nhận xét: “Chúng tôi chỉ có thể biết rằng vàng đang đi theo những biến động của USD. Còn việc Hy Lạp và Tây Ban Nha sẽ được giải quyết như thế nào là điều chưa ai dám chắc. Tuy nhiên, tôi không nghĩ EU sẽ để IMF trợ giúp vì sự can thiệp của quỹ này có thể còn khiến euro mất giá mạnh hơn”. Tính từ đầu năm tới nay, vàng đang giảm khoảng 0,3%. Vàng giảm giá trị do thị trường lo ngại việc nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới nhằm mục đích kiềm chế lạm phát. Do đó, các chuyên gia có chung quan điểm rằng thị trường vàng sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới bởi sự “giằng co” của các yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý này. Giá vàng trong nước đầu giờ sáng nay vẫn chưa biến động so với cuối giờ chiều qua. Điều này đồng nghĩa với việc mốc giá 26 triệu đồng một lượng vẫn chưa thể khôi phục, thị trường tiếp tục trầm lắng.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Vang-i-ach-di-len/20103/85785.datviet