Vắng khách trong ngày đầu các bến xe mở cửa trở lại

Theo thống kê của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, trong ngày 23-4 (ngày đầu thành phố cho phép các bến xe mở cửa và xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện cách ly xã hội), cả 3 bến xe lớn trên địa bàn Thủ đô chỉ có 15 chuyến xe với hơn 100 hành khách xuất bến. Khung cảnh đìu hiu từ cổng bến, sảnh chờ cũng như trong sân đỗ. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại một số bến xe.

Quầy bán vé tại Bến xe Giáp Bát nhiều thời điểm trong ngày 23-4 không một hành khách. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Bến xe Mỹ Đình và Bến xe Gia Lâm.

Không có khách nên một số xe buýt có điểm đầu, cuối là Bến xe Giáp Bát cũng trong tình cảnh chạy rỗng.

Bến xe Mỹ Đình trước đây thường xuyên tấp nập thì nay vắng hoe. Vài người chở "xe ôm" công nghệ đã đứng ngoài đường Phạm Hùng gần tiếng đồng hồ để ngóng khách nhưng không có. Ông Vũ Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, trong buổi sáng 23-4, tại bến này chỉ có 2 xe chạy tuyến Bến xe Mỹ Đình - Lào Cai xuất bến, mỗi xe chỉ có 6-10 khách. Thống kê của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho thấy, trong ngày 23-4, cả 3 bến xe lớn trên địa bàn Thủ đô do công ty quản lý chỉ có 15 chuyến xe với hơn 100 hành khách xuất bến, đi về các tỉnh: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định… Dù vắng khách, song công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn được các bến xe và nhà xe thực hiện nghiêm ngặt. Mọi hành khách đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế và phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

Trong sân đỗ, lái xe và phụ xe mang biển kiểm soát 51B-181.95 chạy tuyến Bến xe Giáp Bát - thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ dọn vệ sinh xe để tiết kiệm chi phí. Đây cũng là một trong số ít phương tiện có mặt tại bến xe trong ngày 23-4. Lái xe này nhận định, có lẽ phải 2-3 ngày tới, khi tình hình kiểm soát dịch bệnh tiếp tục tiến triển tốt hơn, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh mới dần tăng.

Tuấn Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/965490/vang-khach-trong-ngay-dau-cac-ben-xe-mo-cua-tro-lai