Vắng lực lượng chức năng, nhiều nơi tăng vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Chiều 21-4, phóng viên Báo Hànôịmới tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp không tuân thủ quy định về thực hiện cách ly xã hội ở một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Trên quốc lộ 1A cũ, đoạn qua địa bàn các xã, thị trấn: Thường Tín, Hòa Bình, Văn Phú (huyện Thường Tín), nhiều hàng quán không kinh doanh mặt hàng, dịch vụ thiết yếu nhưng đã mở cửa phục vụ khách hàng. Điều đáng nói, vi phạm diễn ra mà không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.

Báo Hànôịmới cũng đã nhiều lần phản ánh vi phạm trên địa bàn huyện Thường Tín từ ngày 19-4 đến nay nhưng chưa thấy các địa phương kiểm tra, xử lý.

Một số cửa hàng điện dân dụng tại thị trấn Thường Tín mở cửa chiều 21-4.

Tại huyện Đan Phượng, trên tuyến quốc lộ 32 và một số đường trục xã, thôn vẫn còn một số người ra đường không đeo khẩu trang hoặc mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thành Lý thông tin, huyện đang đôn đốc các xã, thị trấn xử lý nghiêm. Đến nay, huyện Đan Phượng đã xử phạt 528 trường hợp vi phạm.

Tại nội thành, ở khu vực quận Hoàn Kiếm, một số cửa hàng bán nguyên liệu, phụ kiện may mặc trên phố Hàng Bồ (phường Hàng Bồ), cửa hàng bán sơn, hóa chất ngã ba Hàng Hòm - Hàng Quạt (phường Hàng Gai), cửa hàng sửa chữa lốp 156 Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ), quán cà phê Balcony tầng 2 số 4 Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống) vẫn “nửa đóng, nửa mở” để bán hàng.

Quán cà phê tầng 2, số 4 Lê Thái Tổ vẫn phục vụ khách.

Cửa hàng mở cửa, khách tập trung đông trên phố Hàng Bồ.

Đáng lưu ý, một vài quán sửa xe, gara ô tô, cửa hàng kim khí tại khu vực phường Phúc La (quận Hà Đông) chỉ chờ khi lực lượng tuần tra, kiểm soát đi qua thì mở trở lại. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, các lực lượng chức năng của phường đã chấn chỉnh.

Đối với các khu vực công cộng ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, người đi tập thể dục vào sáng sớm, chiều muộn cũng được nhắc nhở thường xuyên, nên vi phạm giảm. Đặc biệt, tại hồ Văn Quán (quận Hà Đông), việc người dân ra khu vực hồ tập thể dục hầu như chấm dứt.

Tại hồ Hoàn Kiếm, do lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở nên việc tập trung đông người đi bộ, tập thể dục giảm mạnh. Bà Đặng Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc cho biết, hiện tại vẫn duy trì 4 chốt trực quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ý thức chấp hành của người dân cơ bản tốt nên trong tuần qua, UBND phường chỉ phải xử phạt 1 trường hợp không đeo khẩu trang ra đường.

Nhóm PV Nông nghiệp - Nội chính

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965268/vang-luc-luong-chuc-nang-nhieu-noi-tang-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich