Vắng ông Hải, ô tô biển xanh, biển đỏ chiếm vỉa hè tràn lan

Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, vỉa hè phải trả lại cho người đi bộ, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã chỉ đạo đập bỏ nhiều công trình cơ quan nhà nước; cẩu, xử lý hàng loạt xe biển xanh, biển đỏ đậu sai quy định; nhiều công trình nhà dân, khách sạn 5 sao chiếm phần đường của người đi bộ cũng bị “trảm”.

Tuy nhiên, sau 4 tháng ra quân “dẹp loạn”, nhiều khu vực vỉa hè ở quận trung tâm vẫn bị tái chiếm nhan nhản.

Vỉa hè ở quận 1 trong những ngày gần đây bị tái chiếm thành nơi bán thức ăn, thành chợ

Để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, lập lại trật tự đô thị tại quận trung tâm Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố không ngại đụng chạm và “sẽ cởi áo về vườn nếu làm không hiệu quả”

Ghi nhận trong sáng và trưa 26.5, nhiều khu vực vỉa hè thanh nơi đậu xe ô tô biển xanh, biển đỏ, xe biển ngoại giao.

Vỉa hè trước Sở Công thương TP.HCM vào trưa 26.5

Xe biển trắng đậu hàng dài tại góc giao lộ Hai Bà Trưng – Trần Cao Vân, nơi trước đây đoàn liên ngành quận 1 đã từng ra quân xử lý.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Du trước một cơ sở thẩm mỹ viện cũng thành nơi đậu xe ô tô.

Nhiều xe công vụ cũng chiếm vỉa hè của người đi bộ làm nơi đậu xe

Trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 phần đường của người đi bộ làm nơi tập kết các ống và có thể lăn ra đường bất cứ lúc nào.

Khu vực đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) vỉa hè bị chiếm dụng, người dân lại còn bàn hàng hóa tràn ra đường.

Những trường hợp người dân bày vật dụng, buôn bán chiếm vỉa hè, lòng đường được lực lượng đô thị, công an phường Cầu Ông Lãnh nhắc nhở, xử lý vào trưa 26.5

Theo Chánh Văn phòng UBND quận 1, hiện tại chiến dịch lập lại đô thị ở quận 1 được giao lại cho 10 phường trên địa bàn để tiếp tục xử lý.

Không riêng gì vỉa hè ở quận 1, vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong nối dài ở quận 10 cũng thành bãi đậu xe của hàng loạt ô tô biển xanh, biển trắng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vang-ong-hai-o-to-bien-xanh-bien-do-chiem-via-he-tran-lan-773641.html