Vắng Quang Hải, 'các cây chụm lại nên hòn núi cao'!

Gần như chắc chắn trong trận cầu 'sinh tử' diễn chiều nay (5/12) giữa tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, tiền vệ đội trưởng Quang Hải không thể vào sân. Đây quả là tin không vui cho toàn Ban Huấn luyện và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Bộ đôi Trọng Hoàng (trái), Văn Hậu (giữa) luôn thực sự là đôi cánh giúp chúng ta yên tâm (ảnh BĐ)

Bộ đôi Trọng Hoàng (trái), Văn Hậu (giữa) luôn thực sự là đôi cánh giúp chúng ta yên tâm (ảnh BĐ)

Nhưng như chúng tôi đã từng phân tích, trong “cái rủi có cái may”, Quang Hải là mẫu tiền vệ biến hóa khôn lường, không chỉ đọc vị trận đấu tốt, phát động tấn công hay, sút phạt hiệu quả, anh còn là ngôi sao biết “lóe sáng” vào đúng những thời điểm mang tính quyết định để kết liễu đối thủ. Thế nhưng, xét về mặt khoa học thì không phải thứ gì trên đời cũng đạt mức độ tuyệt đối.

Nhà bác học vĩ đại Albert Einsten đã chứng minh, “trong vũ trụ chỉ có ánh sáng là truyền với tốc độ tuyệt đối, còn lại đều ở mức tương đối”. Quang Hải cũng không là ngoại lệ. Với tài năng thiên bẩm, nhưng khi chưa đạt tới ngưỡng tuổi 22, chỉ trong vòng 2 năm (2018 -2019) cầu thủ này đã phải chinh chiến trên quá nhiều mặt trận. Từ cấp độ câu lạc bộ (giải V.League 1, giải Cúp Quốc gia, giải cấp câu lạc bộ châu Á); vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup 2022, giờ là SEA Game 30. Tính chung, tổng số trận đấu mà Quang Hải ra sân còn nhiều hơn cả những siêu sao như Ronaldo, Messi… Bởi thế, tại kỳ SEA này, với một mật độ thi đấu dày đặc, lại phải thi đấu trên sân mặt cỏ nhân tạo phong độ chưa thực tốt hay như sự cố chấn thương là điều khó tránh khỏi.

“Một cách én không làm nên mùa xuân”, trong một đội bóng, sự xuất sắc của cầu thủ ngôi sao chỉ là điều kiện cần; còn sự gắn kết để tạo nên sức mạnh tập thể mới là điều kiện đủ. Thực tế chỉ ra rằng, đội bóng nào dựa quá nhiều vào một cá nhân thường dễ bị thất bại trong các trận cầu đỉnh cao. Argentina dựa quá nhiều vào siêu sao Messi là ví dụ điển hình. Bởi thế, trong trận đấu chiều nay, U22 Việt Nam vắng Quang Hải cũng không nên quá nhiều lo lắng.

Hùng Dũng vốn đã quan trọng, trong trận cầu gặp U22 Thái Lan chiều 5/12 anh còn quan trọng hơn!

Với lối đá mà Huấn Luyện viên Park Hang-seo dày công xây dựng cho tuyển Việt Nam ở mọi cấp độ, có thể nhận thấy phòng vệ chặt từ khu trung tuyến đến sát cầu môn mới là điều quan trọng cho chiến thắng. Do đó, với sự hiện diện của Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Hậu, cộng thêm với Tấn Sinh, Thành Chung, Hoàng Đức, Tiến Linh hay Hà Đức Chinh… trên sân, U22 Việt Nam chẳng có gì phải ngại U22 Thái Lan. Điều đặc biệt, đấu với tuyển Thái Lan nói chung, U22 nói riêng, thành hay bại đều quyết định bởi vị trí hai biên và khu trung tuyến. Với hai biên, chúng ta có Văn Hậu, Trọng Hoàng trấn giữ về thủ lên công; ở khu trung tuyến chúng ta có Hùng Dũng cầm trịch, xét về phong độ, U22 Thái Lan mới là đội gặp khó!

Sự có mặt của các trụ cột tuyển Quốc gia và những cầu thủ trẻ sẽ tạo nên "ngọn núi cao" mà U22 Thái Lan rất khó vượt qua (ảnh BĐ)

Điều cần nói thêm, đến thời điểm này phải khẳng định việc Huấn Luyện viên Park Hang- seo chọn Hùng Dũng Trọng Hoàng những cầu thủ trên 22 tuổi bổ sung cho U22 là cực kỳ chuẩn xác. Hùng Dũng không chỉ là cầu thủ dặn giày trận mạc, anh còn là mẫu cầu thủ đa năng công thủ toàn diện. Vắng Quang Hải chắc chắn Hùng Dũng sẽ là cầu thủ cầm trịch không chỉ mình tuyến giữa mà còn cả lối chơi của U22 Việt Nam. Nói một cách ngắn gọn, khi Quang Hải không thể thi đấu vì chấn thương, thì ba cây (Trọng Hoàng - Hùng Dũng - Văn Hậu) cùng với 8 cầu thủ trên sân sẽ làm nên “ngọn núi cao” mà tuyển U22 Thái Lan rất khó leo lên đỉnh!

Hà Lê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vang-quang-hai-cac-cay-chum-lai-nen-hon-nui-cao-100602.html