Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Ba Lan tại UEFA Nations League

Tại trận đấu trong khuôn khổ bảng C, League A của UEFA Nations League 2018, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng 3-2 trước Ba Lan dù siêu sao Ronaldo không được triệu tập.

Trước khi trận đấu này diễn ra, cả hai đội đều đã có trận ra quân. Nếu như Seleccao xuất sắc đánh bại Italia 1-0 thì “Đại bàng trắng” lại để Azzurri cầm hòa với tỷ số 1-1. Thầy trò Fernando Santos đang dẫn đầu bảng C League A của UEFA Nations League 2018 với 3 điểm, một chiến thắng trước Ba Lan sẽ giúp họ xây chắc ngôi đầu bảng đấu này.

Bởi vậy, cả 2 đội bóng đều sử dụng đội hình mạnh nhất. Ba Lan sử dụng sơ đồ 4-4-2 với Lewandowski và Piatek trên hàng công. Piatek được coi là hiện tượng của Serie A khi ghi tới 9 bàn thắng trong màu áo Genoa và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Còn Bồ Đào Nha sử dụng hệ thống 4-3-3. Nếu như Ba Lan có hiện tượng Piatek thì BĐN cũng có Andre Silva, người đã ghi 7 bàn sau 8 lần ra sân trong màu áo Sevilla, giúp đội bóng này dẫn đầu La Liga sau 8 vòng đấu. Chơi bên cạnh Andre Silva trên hàng công là Bernardo Silva và Rafa Silva. Bộ ba tiền vệ được HLV Santos sử dụng là William Carvalho, Ruben Neves và Pizzi.

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn từ đầu. Piatek giúp Ba Lan có cú dứt điểm đầu tiên, song cú đá từ góc hẹp của số 23 đã không thể thắng được Rui Patricio. Sau đó Bồ Đào Nha có tình huống đáp trả của Andre Silva nhưng thủ thành Fabianski đã làm chủ tình hình.

Andre Silva tỏa sáng trong chiến thắng của ĐT Bồ Đào Nha

Nhưng Ba Lan mới là đội ghi bàn thắng dẫn trước. Phút 18, từ pha đá phạt góc Rafal Kurzawa tạt bóng thuận lợi để Krzysztof Piatek đánh đầu chuẩn xác mở tỉ số trận đấu. Nhưng sau khi Piatek gọi thì Andre Silva lập túc trả lời. Phút 31, Pizzi đi bóng tốc độ bên cánh phải sau đó căng ngang vừa tầm để Andre Silva đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Seleccao.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Bồ Đào Nha đã kịp tạo ra lợi thế cho mình. Phút 42, từ đường phất bóng bên phần sân nhà của Ruben Neves, Rafa Silva băng xuống đối mặt với Fabianski. Trung vệ Glik trong tình huống nỗ lực cản phá đã đưa bóng về lưới nhà giúp đội khách vượt lên dẫn trước 2-1.

Những phút đầu hiệp 2, Ba Lan đã chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng Bồ Đào Nha bất ngờ ghi bàn thắng thứ 3. Phút 53, Bernardo Silva rê bóng khéo léo trước vòng cấm của “Đại bàng trắng” sau đó tung cú dứt điểm tinh tế hạ gục Fabianski nâng tỉ số lên 3-1.

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha đứng đầu bảng với 6 điểm

Khoảng thời gian còn lại chỉ giúp Ba Lan có được 1 bàn gỡ. Phút 75,đội chủ nhà đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 sau cú dứt điểm từ xa thành bàn đẹp mắt của Blaszczykowski. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Fabianski thì lưới của Ba Lan còn phải rung lên bởi những pha dứt điểm của Renato Sanchez ở những phút cuối trận.

Với chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách, Bồ Đào Nha củng cố vị trí dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Ngược lại, Ba Lan cùng với Italia chỉ có 1 điểm sau 2 trận.

Kết quả các trận đấu diễn ra vào rạng sáng 12/10

Ở một trận đấu cũng đáng chú ý khác tại League B, ĐT Nga đã bị cầm hòa 0-0 bởi Thụy Điển ngay tại sân Kaliningrad.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/vang-ronaldo-bo-dao-nha-van-danh-bai-ba-lan-tai-uefa-nations-league-14956