Vàng tăng, các ngân hàng Trung Quốc trúng quả

Trước nỗi lo lạm phát, giống như giới đầu tư trên khắp thế giới, người Trung Quốc đang mua dự trữ vàng. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc trước đây từng đổ xô vào TTCK, nay đổ xô đi mua vàng dù giá vàng đang tăng mạnh.

Điều này tạo một nguồn kinh doanh sinh lợi lớn cho các Ngân hàng Trung Quốc. Có Ngân hàng cỡ trung bình như Xingye, thông qua Thị trường vàng Thượng Hải (SGE) đã bán một lượng vàng trị giá 20,9 tỷ NDT (3 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm 2009, tăng gần gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài tiền hoa hồng từ khách hàng, NH này cũng có một “canh bạc” khi giao dịch trên tài khoản riêng một lượng vàng trị giá 15,3 tỷ NDT (2 tỷ USD), tăng 15% so với năm ngoái. Theo Gerry Chen, Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực của Hội đồng Vàng Thế Giới (WGC), nhu cầu vàng vật chất của các cá nhân Trung Quốc đã tăng 9% trong 6 tháng đầu năm 2009, do vàng được bán nhiều chưa từng thấy khắp các vùng nông thôn. Phần lớn NH Trung Quốc đều có các loại vàng và thỏi từ 1 kg đến 5 kg để đáp ứng yêu cầu khách hàng. Trong năm 2008, số lượng vàng người Trung Quốc mua để đầu tư đạt mức kỷ lục 70 tấn, gồm các loại vàng thỏi, tiền xu phát hành chính thức và đa dạng hóa khác. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc cũng đang đặt cược bằng cách vay vốn đầu tư. Việc này bị cấm tại TTCK Trung Quốc nên các nhà đầu tư đã kéo sang kinh doanh vàng. Tại Ngân hàng Xinye, khách hàng được cho vay đến 90% giá trị hợp đồng vàng họ muốn mua và họ cũng được phép bán vàng khống. Không hiếm nhà đầu tư tận dụng 3-5 lần vay vốn. Trung Quốc đã là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới và cũng là nhà tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, qua mặt cả Ấn Độ trong nửa đầu năm 2009. Do đó, những rủi ro không chỉ tác dụng các cá nhân Trung Quốc mà có thể tác động lớn đến thị trường thế giới. Gia Hy Theo ĐTTC

Nguồn StoxPlus: http://stox.vn/stox/view_news_detail/39096/1/201/vang-tang-cac-ngan-hang-trung-quoc-trung-qua.stox