Vàng tăng giá, sát mốc 49 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng cao nhất thị trường trong nước hiện nay ở mức 48,94 triệu đồng/lượng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) bán ra tại Hà Nội.

Cả thị trường vàng thế giới và trong nước đang trong xu hướng đi ngang sau khi đạt đỉnh lịch sử đầu tuần trước. Trong khi giá thế giới vẫn duy trì vùng trên 1.700 USD/ounce thì vàng trong nước cũng giao dịch quanh mốc 49 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), có thời điểm vàng giao ngay trên sàn Kitco đã giảm về mốc 1.720 USD/ounce, tuy nhiên đến cuối phiên, giá kim loại quý đã phục hồi về mức 1.731,8 USD/ounce, tương đương giá cuối tuần trước.

Trong khi đó, vàng giao dịch trên sàn New York (Mỹ) cũng có xu hướng đi ngang khi chỉ tăng 1 USD so với phiên liền trước, đóng cửa ở mức 1.727,6 USD/ounce. Đây cũng là vùng giá giao dịch của hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 ghi nhận trong sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Theo giới chuyên gia, kim loại quý đã giao dịch ổn định ở vùng giá trên 1.700 USD nhưng vẫn chưa thể bứt phá lên mức 1.800 USD/ounce do sức mạnh đồng USD vẫn lớn. Cùng với đồng bạc xanh, thị trường chứng khoán các nước cũng đang phục hồi mạnh mẽ khiến các tài sản trú ẩn như vàng chưa đón nhận được dòng tiền đầu tư.

Theo ông Bart Melek, chiến lược gia của TD Securities, vàng đang giao dịch ở vùng nửa dưới của phạm vi giá hiện tại. Ông dự báo mức cao mà kim loại quý sẽ đạt được trong tuần này sẽ là 1.765 USD và mức thấp có thể xuống là 1.705 USD/ounce. Ngoài ra, vàng cũng có thể giao dịch quanh vùng thấp hơn trong khoảng 1.715 USD đến 1.750 USD.

Còn ông Colin Cieszynski, chuyên gia phân tích vàng tại SIA Wealth Management cho rằng, kim loại quý đang trong chế độ chờ khi chưa có nhiều thông tin hỗ trợ giá. Dù vậy, với các gói kích thích kinh tế từ ngân hàng trung ương nhiều nước, về dài hạn vàng vẫn sẽ đạt được mốc 1.820 USD/ounce.

Tương tự thế giới, thị trường vàng trong nước cũng đã giữ xu hướng đi ngang dưới mốc 49 triệu nhiều phiên liên tiếp sau khi đạt đỉnh 49,4 triệu/lượng vào ngày 18/5.

Sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tăng nhẹ giá mua bán vàng miếng so với chiều qua, hiện mua vào tại TP.HCM ở mức 48,52 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 48,92 triệu đồng/lượng.

Mức tăng tương tự cũng được áp dụng tại các cửa hàng ở Hà Nội, hiện bán ra với giá 48,94 triệu đồng/lượng. Đây cũng là giá bán vàng miếng cao nhất thị trường trong nước hiện nay.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 48,5-48,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng chiều mua nhưng tăng 50.000 đồng chiều bán.

Giá mở cửa vàng miếng sáng nay tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở mức 48,5 triệu đồng/lượng (mua) và 48,9 triệu đồng/lượng (bán), cũng tăng 100.000 đồng so với chiều qua.

Trong khi đó, giá bán ra tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý hiện đều ở mức trên 48,8 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh đầu tuần trước, vàng trong nước hiện đã giảm khoảng 500.000 đồng mỗi lượng. Nếu tính cả chênh lệch giá mua bán các doanh nghiệp đưa ra, mức lỗ nhà đầu tư đang phải chịu nếu mua giá đỉnh là 800.000 đồng/lượng.

Quang Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vang-tang-gia-sat-moc-49-trieu-dongluong-post1088559.html