'Vầng trăng cổ nhạc' về Long An

Chương trình 'Vầng trăng cổ nhạc' lần thứ 197 với chủ đề 'Nhịp cầu nghĩa tình' sẽ được tổ chức ngày 21.4.2018 tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và sẽ được phát trực tiếp trên Đài Truyền hình địa phương (kênh LA34) cùng Đài HTV1 vào lúc 19 giờ 30 phút.

Long An được xem là cái nôi của Đơn ca Tài tử và cải lương. Trong ảnh: Một vở diễn của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An.

“Vầng trăng cổ nhạc” là chương trình tôn vinh loại hình nghệ thuật “cổ nhạc” đặc trưng của Nam bộ. Chương trình ngày càng được cải tiến, nâng cao chất lượng, trở thành món ăn tinh thần của người mộ điệu nghệ thuật truyền thống suốt nhiều năm qua.

Chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” lần thứ 197 sẽ mang đến cho người xem những tiết mục được dàn dựng chất lượng; nội dung đặc sắc về tình người, tình yêu quê hương đất nước, cùng khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

“Vầng trăng cổ nhạc” lần này được tổ chức tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An như là sự “về nguồn” bởi Long An là một trong những cái nôi của Đờn ca tài tử Nam bộ, của cổ nhạc với những nghệ sĩ cải lương tài danh như: Minh Vương, Mỹ Châu, Hồ Ngọc Trinh, Thành Phê…

Chương trình lần này có sự tham gia của lực lượng hùng hậu các nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh, như: NSND Trọng Hữu; các NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Thanh Nam, Phượng Loan, Thanh Ngân, Quế Trân, Tấn Giao, Trọng Phúc, Hồ Ngọc Trinh; các nghệ sĩ Chí Tâm, Linh Tâm, Kim Phương, Dũng Nhí, Võ Thành Phê, Lê Văn Gàn, Huyền Trang, Phùng Ngọc Bảy, Mỹ Linh, Võ Hoàng Dư…

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/vang-trang-co-nhac-ve-long-an-601927.ldo