Vắng Văn Hậu, Jong Heerenveen nhận trận đáng tiếc

Trong ngày thiếu vắng Đoàn Văn Hậu, Jong Heerenveen nhận trận hòa đáng tiếc ở giải trẻ của Hà Lan dù là đội bóng thi đấu hay hơn hẳn so với đối thủ.

Trong chuyến làm khách của Jong Heerenveen đến thành phố Groningen, gặp đội bóng cùng tên, Đoàn Văn Hậu đã không thể góp mặt vì chấn thương. Như thường lệ, HLV Ronnie Pander sử dụng một số gương mặt nổi bật trong đội hình chính như Jens Odgaard và Runar Espejord ở giải đấu này và hướng tới một chiến thắng qua đó duy trì cơ hội lên ngôi vô địch.

Hai đội nhập cuộc chủ động và chơi áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một. Tuy nhiên phải chời tới phút thi đấu chính thức cuối cùng trong hiệp 1, Jong Heerenveen mới có được bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m do công Rami Hajal.

Jong Heerenveen nhận kết quả đáng tiếc ở giải trẻ của Hà Lan

Jong Heerenveen nhận kết quả đáng tiếc ở giải trẻ của Hà Lan

Bước sang hiệp 2, Jong Heerenveen vẫn là đội bóng chiếm quyền chủ động trong lối chơi, trong khi đối thủ của họ cũng rất kín kẽ trong khâu phòng ngự. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá.

Phút 90+2, Jong Heerenveen phải nhận bàn thua trong một tình huống thiếu tập trung. Bàn thua này khiến họ vuột mất chiến thắng một cách đáng tiếc và phải chấp nhận chia điểm với Groningen.

Dù chỉ có được 1 điểm sau vòng đấu này, đội bóng của Đoàn Văn Hậu vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 16 điểm. Với vị trí của Jong Heerenveen hiện tại, cầu thủ Việt Nam có cơ hội lớn giành danh hiệu đầu tiên trên đất châu Âu. Có nhiều nguồn tin Đoàn Văn Hậu khả năng không được đội bóng chủ quản gia hạn hợp đồng sau khi mùa giải năm nay kết thúc vì không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vang-van-hau-jong-heerenveen-nhan-tran-dang-tiec-85930-11.html