Vắng vẻ dịch vụ sửa nhà đón Tết

Thời gian trước Tết Quý Mão 2023, thường là cao điểm hoạt động của dịch vụ sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên năm nay hoạt động này khá im ắng.

Các công nhân xây dựng đang cố gắng hoàn thiện một ngôi nhà trước Tết. Ảnh: GIA MINH

Cuối năm, ngoài việc mua sắm quần áo mới, vật dụng sinh hoạt,... nhiều gia đình cũng muốn làm đẹp ngôi nhà của mình, thế nhưng hiện tại nhu cầu sửa nhà đón Tết rất im ắng. Anh Nguyễn Văn Phát (trú quận Ngũ Hành Sơn), chuyên sửa nhà dịp cuối năm cho hay, khác với nhiều năm trước, lượng khách hàng có nhu cầu sửa chữa, cải tạo, tân trang lại ngôi nhà để kịp đón một năm mới rất nhiều, thợ như anh làm đến cận 29, 30 tháng Chạp chưa xong việc. Năm nay, cả tháng 12 - 2022 mới chỉ lác đác một vài nhà gọi sửa nhà mà cũng chỉ sơn sửa đơn giản hoặc quét vôi.

Cùng tâm trạng, đại diện dịch vụ sửa nhà Minh Quân (quận Cẩm Lệ) cho biết, mọi năm, dịp này, mỗi tháng công ty sửa chữa, nghiệm thu khoảng hơn 50 công trình lớn, nhỏ. Hiện giá sửa chữa vẫn duy trì khoảng 8.000 - 15.000 đồng/m2 đối với dịch vụ đu dây lau kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng, lau kính trong, giặt các loại ghế (trừ ghế sofa), tẩy sạch đánh bóng sơn, keo, lan can, phủ bóng làm mới các loại sàn gạch, đá, gỗ...

Tuy nhiên, số lượng khách hàng thời điểm cuối năm nay giảm hơn 60%, chỉ còn khoảng 20 đơn nghiệm thu/tháng và phần lớn cũng là những căn hộ nhỏ và quá xuống cấp. Tương tự, anh Nguyễn Văn Hoàng (quê huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) thợ hồ ở khu vực phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn cũng nghỉ việc về quê.

Anh Hoàng nhận định, không phải bây giờ mới vắng khách, mà cả năm vừa rồi rất ít việc. Mọi năm tháng cận Tết, các chủ thầu dịch vụ sửa chữa nhà điện thoại liên tục nhờ làm không hết việc; mỗi ngày anh Hoàng kiếm khoảng 600.000 đồng. Năm nay, rất vắng khách gọi, riêng thời điểm tháng 12-2022 này, anh gần như không có việc. Thỉnh thoảng có người gọi sửa chữa nhỏ, nhiều thì làm được ngày, còn không thì chỉ vài giờ lao động là hết việc.

Khảo sát quanh các khu nhà trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Thanh Khê... cho thấy, dịch vụ sửa chữa nhà cửa để đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay khá trầm lắng. Hiện nhiều công nhân, thợ hồ làm tự do đã bắt đầu về quê ăn Tết do không có việc làm, số bám trụ còn lại chuyển sang sang phụ việc khác như nhận công tuốt lá, tỉa cành mai hay làm công tại các nhà vườn...

Về nguyên nhân dịch vụ sửa chữa nhà đón Tết giảm sút, ông Nguyễn Văn Dư, chủ thầu xây dựng (trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) cho rằng, trải qua 2 năm Covid-19, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nên không ít gia đình đang cắt giảm chi tiêu, sinh hoạt. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, khiến giao dịch không nhiều, kéo theo tình trạng mua bán, sửa chữa nhà nói chung, sửa chữa nhà đón Tết nói riêng không mấy khởi sắc...

Trong khi đó, theo anh Lê Tấn Hải (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), gia đình anh dự định năm nay sẽ sửa chữa lại căn nhà của mình bởi sau hơn 15 năm xây dựng, căn nhà đã xuống cấp, bong tróc... Tuy nhiên, thời gian qua, công việc của anh và vợ gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định nên đành lỡ hẹn việc sửa chữa trong năm nay.

Còn chị Lê Thị Bảy (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) chia sẻ, đợt lụt vừa rồi nhà chị bị ngập sâu, nhiều mảng tường bị hư hỏng nặng, nhưng vì không có nguồn kinh phí dự trữ nên chưa thể sửa chữa lại trong dịp Tết này.

Tương tự, gia đình anh Hồ Quốc Châu (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cũng phải hoãn kế hoạch sửa chữa căn nhà 3 tầng ở đường Nguyễn Phước Lan. Anh cho biết, mua nhà từ năm 2015, đến nay gần chục năm nhà thiết kế cũ, bức bí nên dự định cải tạo toàn bộ.

Theo báo giá của đơn vị thi công, trọn gói từ thiết kế, sơn, trát, lắp đặt nội thất khoảng 1 tỷ đồng. Thế nhưng, do thời điểm cận Tết, không đủ thợ để cải tạo lại (thợ hồ không có việc làm nên về quê sớm) và dự định sửa nhà của anh cũng phải hoãn lại... Qua tìm hiểu, nhiều chủ nhà cho biết sẽ tự trang trí, sửa chữa lại nhà để đón Tết nhằm cắt giảm chi phí do kinh tế còn nhiều khó khăn.

GIA MINH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202301/vang-ve-dich-vu-sua-nha-don-tet-3934464/