Vào bảng đấu khó:Futsal Việt Nam cần làm gì để đi tiếp?

Tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin mình có thể lọt vào nhóm đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất.

Sau lễ bốc thăm chia bảng của vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ gồm Brazil, Cộng hòa Séc và Panama. Giải đấu sẽ diễn ra tại Lithuania từ ngày 12/9 đến 3/10 với sự góp mặt của 24 đội tuyển.

Đây được xem là bảng đấu đầy thách thức và khó khăn cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang, bởi cả 3 đối thủ cùng bảng đều mạnh hơn tuyển futsal Việt Nam.

Hiện Brazil đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA và từng 5 lần giành chức vô địch thế giới. Đội bóng này chính là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 khi vừa vượt qua vòng loại khu vực với thành tích ấn tượng.

Họ cũng chưa từng một lần vắng mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho môn bóng đá trong nhà.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc là đối thủ đáng gờm thứ hai tại bảng đấu của đội tuyển futsal Việt Nam với hạng 16 thế giới. Họ không có nhiều thành tích ấn tượng tại sân chơi World Cup nhưng nằm trong nhóm những đội tuyển hàng đầu châu Âu với thành tích đứng hạng ba ở giải vô địch châu lục năm 2010.

Futsal Việt Nam chỉ cần có 1 trận thắng và hạn chế tối đa bàn thua là có cơ hội tiến vào vòng 1/8.

Futsal Việt Nam chỉ cần có 1 trận thắng và hạn chế tối đa bàn thua là có cơ hội tiến vào vòng 1/8.

Còn lại, Panama cũng không dễ bị đánh bại khi xếp trên đội tuyển futsal Việt Nam 6 bậc tại bảng xếp hạng thế giới. Họ chỉ có ba lần lọt vào vòng chung kết Futsal World Cup, song luôn là đội tuyển hàng đầu của khu vực Bắc Mỹ với lối chơi đậm chất kỹ thuật.

Tuyển futsal Việt Nam có trận đấu mở màn với đối thủ mạnh nhất bảng là Brazil vào ngày 13/9, nếu so sánh về trình độ thì các học trò của HLV Phạm Minh Giang khó lòng đọ với đối thủ. Chính vì vậy, futsal Việt Nam chỉ cần cố gắng phòng thủ trước Brazil tránh để thua quá nhiều.

Với thể thức chọn 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất, các học trò của thầy Giang chỉ cần có 1 trận thắng và hạn chế tối đa bàn thua là có cơ hội tiến vào vòng 1/8. Năm 2016, đội tuyển Việt Nam từng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong 4 đội hạng ba có thành tích cao.

Với những gì đang thể hiện được ở hiện tại, toàn tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ đến việc đến suất đi tiếp bằng cách chen chân vào nhóm những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, giống với những gì đã diễn ra năm 2016.

Đến ngay cựu trợ lý của ĐT futsal Việt Nam Nguyễn Quang Minh cũng tin rằng thầy trò ông Phạm Minh Giang sẽ có tên trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

"Theo theo tôi nghĩ ĐT Việt Nam có thể kiếm suất vào vòng trong bằng cách lọt vào nhóm đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất.

Để làm được điều đó, cầu thủ phải cố gắng hạn chế bàn thua khi đá với Brazil mà nếu hòa được thì càng tốt. Ngoài ra, cả đội phải tìm cách thắng Panama với tỉ số đậm. Trận gặp ĐT Czech cũng cũng như trận gặp Brazil, hạn chế số bàn thua xuống mức thấp nhất và nếu hòa được thì càng tốt", ông Minh chia sẻ.

Ngọc Anh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/vao-bang-dau-khofutsal-viet-nam-can-lam-gi-de-di-tiep-3433203/