Vào cuộc làm rõ vụ 3 cha con chống người thi hành công vụ

Ngày 8-7, Thượng tá Nguyễn Quang Thành- Trưởng CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng; Phan Văn Thương (1992) và Phan Văn Mạnh (1997, cùng trú thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, H. Nghi Xuân) để điều tra làm rõ về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Liên quan đến vụ việc này, cơ quan CA đang truy bắt đối tượng đồng phạm là Phan Thanh Sương (1964, bố đẻ của Thương và Mạnh) hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành thăm hỏi CA viên Phạm Trung Kiền.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành thăm hỏi CA viên Phạm Trung Kiền.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng hơn 18 giờ ngày 5-7, CAX Xuân Thành, nhận được tin báo của ông Đậu Xuân Báo (1965, trú thôn Thành Phú) về việc con trai ông là Đậu Thành Công (2003) bị Phan Văn Thương (1992) và Phan Văn Mạnh (1997, trú cùng thôn) dùng đá ném vào người, dùng dao đuổi chém. Ngay khi nhận được tin báo, CAX Xuân Thành đã đến hiện trường ghi nhận sự việc, làm việc với những người có liên quan.

Sau khi xác định Thương và Mạnh liên quan đến vụ việc, anh Phan Mạnh Hùng- Phó trưởng CAX cùng 2 CA viên là Phạm Trung Kiền (1957) và Đặng Quang Trung (1969) đến nhà Thương, Mạnh để gửi giấy mời lên trụ sở CAX làm việc. Khi tổ công tác CAX có mặt thì trong nhà có Thương, Mạnh và ông Phan Thanh Sương (1964, bố đẻ của Thương và Mạnh). Tại đây, các đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục, thách thức, chửi bới tổ công tác. Không dừng lại ở đó, cả 3 cha con này đã dùng đá ném và vác dao đuổi đánh tổ công tác. Hậu quả của sự việc trên khiến CA viên Phạm Trung Kiền bị chém một nhát vào mu bàn chân trái gây đứt gân, mẻ xương; hai anh: Hùng và Trung bị các đối tượng ném đá vào người bị thương phần mềm.

Đối tượng Phan Văn Thương

Nhận được tin báo của CAX Xuân Thành, CAH Nghi Xuân đã huy động, triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường đưa những người bị thương đi cấp cứu; đồng thời tuyên truyền, vận động các đối tượng ra đầu thú. Thời điểm này, đối tượng Thương đang cố thủ trong nhà; còn đối tượng Sương và Mạnh đã bỏ trốn. Tuyên truyền, vận động không thành, lực lượng CAH bằng các biện pháp nghiệp vụ đã áp sát bắt giữ Thương. Tại cơ quan CSĐT CAH, qua đấu tranh, bước đầu Phan Văn Thương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thương khai, chính mình đã dùng dao chém CA viên Phạm Trung Kiền bị thương. Được biết, với vết thương khá nghiêm trọng, CA viên Phạm Trung Kiền được đưa ra Bệnh viện 115 Nghệ An để nối gân, chữa trị các vết thương khác.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành thông tin thêm, biết khó trốn tránh được nên ngày 6-7, đối tượng Phan Văn Mạnh đã tới cơ quan điều tra CAH đầu thú. Ngoài tạm giữ 2 anh em Thương và Mạnh, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân tiếp tục tuyên truyền, vận động đối tượng Phan Thanh Sương sớm ra đầu thú. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo CAH Nghi Xuân đã tới thăm, động viên, chia sẻ với các đồng chí CAX và CA viên bị thương trong lúc thực thi nhiệm vụ. Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đang tập trung thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227676_vao-cuoc-lam-ro-vu-3-cha-con-chong-nguoi-thi-hanh-.aspx