Bắt tạm giam người phụ nữ đánh đập, chửi bới mẹ ruột ở Long An

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cần Đước (Long An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hoa để điều tra hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột.

Chiều 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hoa (ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước) để điều tra hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột.

Bà Nguyễn Thị Hoa là người phụ nữ bạo hành cụ già 88 tuổi trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận những ngày qua. Trong nội dung clip, bà Hoa đã có hành động đánh, mắng, chửi thậm tệ mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Đường (sinh năm 1941, ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước).

Đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ với hành vi của người phụ nữ hành hạ chính mẹ ruột vì không được để lại tài sản. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, sáng cùng ngày, tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa có thú nhận hành vi sai trái của mình. Nguyên nhân xuất phát do bực tức việc mình phải chăm sóc mẹ nhưng không được hưởng thừa kế.

Kết quả xác minh ban đầu của Công an huyện Cần Đước đoạn clip trên được cháu ngoại bà Nguyễn Thị Đường quay vào tháng 11/2019. Cụ bà Nguyễn Thị Đường đã mất vào ngày 2/9 và thi thể đã được hỏa táng. Khi dự đám tang cụ Đường, một người thân trong gia đình biết sự việc và đã xin được đoạn clip nói trên. Đến ngày 7/9, người này đăng tải lên mạng xã hội./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-tam-giam-nguoi-phu-nu-danh-dap-chui-boi-me-ruot-o-long-an-777465.vov